Chàng trai dân tộc chạy vì em nhỏ mồ côi

0:00 / 0:00
0:00
VĐV Thun tập luyện tại Quảng trường Đại Đoàn Kết
VĐV Thun tập luyện tại Quảng trường Đại Đoàn Kết
TP - Tham gia Giải Tiền Phong Marathon 2021 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, chàng trai dân tộc Ba Na tên Thun đang ngày đêm khổ luyện, mong đoạt giải cao, mang phần thưởng về giúp đỡ một em nhỏ mồ côi cả bố lẫn mẹ ở cùng xã A Đơk (huyện Đăk Đoa).

VĐV Thun sẽ thi đấu ở cự li 10km nam tuyển cho đoàn Gia Lai. Thun kể, lúc học phổ thông, đôi chân anh không cân đối, chân phải to hơn chân trái. Chàng trai núi rừng quyết tâm chạy, hy vọng đôi chân sẽ to bằng nhau. Mỗi sáng, dân làng Đơk Kong (xã A Đơk) thấy áo anh ướt đẫm mồ hôi sau những giờ chạy miệt mài.

Hai năm ròng rã chạy bộ, đôi chân của anh không những cân đối trở lại mà còn rắn chắc như đá. Năm 2020, anh tham gia Giải Việt dã báo Gia Lai lần thứ XV với nỗ lực giành giải cao để mang phần thưởng tới giúp đỡ 4 em nhỏ ở huyện Chư Sê mồ côi cả cha lẫn mẹ. Sự khổ luyện đã giúp anh đoạt giải 3, chỉ đứng sau 2 vận động viên chuyên nghiệp.

Anh Thun là con út trong gia đình có 4 anh chị, quanh năm làm cà phê, cấy lúa. Anh chia sẻ: “Em được biết Giải Tiền Phong Marathon 2021 quy mô rất lớn, chuyên nghiệp. Vì thế nên cả tháng trước, em không đi xe máy lên rẫy nữa mà chạy bộ để rèn luyện. Em sẽ nỗ lực hết sức, mong muốn đoạt giải cao để giúp đỡ tiền học cho một em nhỏ 14 tuổi trong làng Đơk Kong mồ côi cả bố lẫn mẹ, giờ em ý đang sống với ông bà nội. Cuộc sống của họ khó khăn lắm”.

Ngoài VĐV Thun, đoàn Gia Lai có hạt giống đầy nghị lực Nguyễn Thị Thủy (16 tuổi). Bố mẹ Thuỷ đã ly hôn, em đang sống với bố ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Các VĐV đoàn Gia Lai cho biết, Thuỷ là con gái thứ 3 trong gia đình có 5 chị em, mỗi lần có giải, hay có khoản hỗ trợ nào em đều gửi về cho mẹ có thêm tiền nuôi các em của mình.

Trao đổi với PV Tin Phong, ông Ngô Gia Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai, cho biết, tham gia giải Tiền Phong Marathon, đoàn Gia Lai có 23 VĐV thi đấu ở tất cả các nội dung (5km, 10km, 21km và 42,195km). Ông nói đoàn Gia Lai đặt mục tiêu lọt tốp 3 đội dẫn đầu toàn đoàn.

Chàng trai dân tộc chạy vì em nhỏ mồ côi ảnh 4  
MỚI - NÓNG