Chặn xe tải, thu tiền để mua chó mới

Chú chó cưng của mẹ anh Su Cheng nằm trên đường ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô sau khi bị xe tải cán chết
Chú chó cưng của mẹ anh Su Cheng nằm trên đường ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô sau khi bị xe tải cán chết
TPO - Anh Su Cheng ở Trung Quốc đã chặn một con đường, thu phí xe tải để mua chó mới sau khi chó cưng của mẹ mình bị xe cán chết.

Cảnh sát cho biết anh Su Cheng đến từ thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, anh muốn có 2.000 NDT (tương đương với 321 USD) để mua chó mới cho mẹ.

Anh nói, chú chó này “mang niềm hạnh phúc lớn” đến cho người mẹ đã ngoài 70 tuổi của anh.

Chặn xe tải, thu tiền để mua chó mới ảnh 1

Chú chó đã chết nằm trên đường

Theo Dailymail, hôm 14/6, mẹ của anh Su tên là Gao dắt chó đi dạo thì một chiếc xe tải chạy qua cán chết chó, bà cố gắng chặn chiếc xe tải sau khi tai nạn xảy ra nhưng không được.

Chặn xe tải, thu tiền để mua chó mới ảnh 2

Anh Su ghi lại biển số xe đã thu tiền vào sổ

Một cảnh sát cho biết: “Su và mẹ đã vô cùng tức giận nhưng họ không thể tìm được chiếc xe tải gây tai nạn. Để trút giận, Su và 2 thành viên gia đình khác đã chặn đường và thu phí những chiếc xe tải đi qua".

Với mỗi xe tải, Su thu 10 NDT (tương đương 1,6 USD) và viết lại biển số xe tải vào sổ.

Cảnh sát nói thêm: “Anh Su nói rằng sẽ không dừng hành động này lại cho đến khi thu đủ số tiền 2.000 NDT. Các tài xế xe tải rất khó chịu và đã trình báo vụ việc lên cảnh sát”.

Chặn xe tải, thu tiền để mua chó mới ảnh 3

Cảnh sát đã yêu cầu Su phải trả lại toàn bộ số tiền đã thu được cho các tài xế bởi anh không có quyền trừng phạt tất cả chỉ vì lỗi của một người.


Đáp lại, anh Su nói: “Tôi chỉ muốn có đủ tiền để mua cho mẹ tôi con chó mới. Mẹ tôi đã già và cần một người bạn”.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.