Chân Tử Đan đối mặt với thua lỗ sau khi mất 25 triệu USD

0:00 / 0:00
0:00
TPO - "Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong truyện" là dự án Chân Tử Đan góp vốn 12,7 triệu USD ra mắt vào dịp Tết Nguyên Đán. Khán giả lo sợ tài tử giẫm vào vết xe đổ như phim "Cứu nạn", bởi cho đến nay, Trung Quốc vẫn áp dụng chính sách "Zero-COVID" để ngăn ngừa bệnh dịch.

Bộ phim Cứu nạn do Chân Tử Đan sản xuất và đóng chính đã được chiếu vào dịp Quốc khánh Trung Quốc. Phim có chi phí sản xuất lên đến 200 triệu NDT (27,9 triệu USD) và chỉ thu về 22 triệu NDT (3,1 triệu USD). Cứu nạn bị đánh giá là bộ phim thất bại của siêu sao võ thuật khi doanh thu phòng vé bết bát, nội dung kém sáng tạo.

Về thất bại của Cứu Nạn, Chân Tử Đan từng chia sẻ: "Tôi nghĩ doanh thu phòng vé cũng giống như đời người trải qua thăng trầm, lúc lên lúc xuống, không thể nào đứng trên đỉnh cao mãi. Là một nhà làm phim, tôi phải can đảm thể dám thử sự khác biệt".

Chân Tử Đan đối mặt với thua lỗ sau khi mất 25 triệu USD ảnh 1Chân Tử Đan đối mặt với thua lỗ sau khi mất 25 triệu USD ảnh 2

Cứu nạn là bộ phim khiến Chân Tử Đan thua lỗ 25 triệu USD. Ảnh: HK01.

Dịp Tết Nguyên đán, Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong truyện do Chân Tử Đan làm giám chế, Vương Tinh và Trịnh Vĩ Văn đạo diễn dự kiến ra rạp vào ngày 16/1/2023. Tuy nhiên, HK01 đưa tin bộ phim có thể chiếu trên nền tảng trực tuyến, điều này khiến nhiều khán giả liên tưởng tới vết xe đổ của Cứu nạn, Ỷ thiên đồ long ký 2020, lo sợ Chân Tử Đan tiếp tục đối mặt với việc thua lỗ nặng.

Cứu nạn, tài tử từ bỏ những pha hành động võ thuật thường thấy và gây ấn tượng với khán giả bằng những tình tiết cảm động. Phim ra rạp vào thời điểm vàng nhưng nhận thất bại phòng vé nặng nề. Bên cạnh đó, tác phẩm Ỷ thiên đồ long ký bản điện ảnh năm 2020, Chân Tử Đan đóng Trương Tam Phong không thể ra rạp vì tình hình không khả quan.

Chân Tử Đan đối mặt với thua lỗ sau khi mất 25 triệu USD ảnh 3

Ỷ thiên đồ long ký 2020 không thể ra rạp vì chi phí quảng bá và phân phối cao trong tình hình Trung Quốc vẫn áp dụng chính sách "Zero-COVID" để ngăn ngừa bệnh dịch. Ảnh: HK01.

Tờ HK01 nhận định: “Các biện pháp phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc Đại lục vẫn còn nghiêm ngặt, chi phí quảng bá và phân phối cao, các nhà làm phim không còn sự lựa chọn nào khác ngoài bỏ chiếu rạp, hy vọng kiếm lời từ việc phát hành trực tuyến”.

Về Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong truyện, tác phẩm được bấm máy ở phim trường Hoành Điếm, ngoại cảnh ở Sơn Tây, Cảnh Hồ và kinh phí sản xuất 200 triệu HKD (25,4 triệu USD). Trong đó, ngôi sao Diệp Vấn góp vốn 100 triệu HKD (12,7 triệu USD).

Chân Tử Đan đối mặt với thua lỗ sau khi mất 25 triệu USD ảnh 4Chân Tử Đan đối mặt với thua lỗ sau khi mất 25 triệu USD ảnh 5

Tạo hình Kiều Phong của Chân Tử Đan ở tuổi 59. Khán giả lo sợ Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong truyện sẽ đi theo vết xe đổ của Cứu nạn. Ảnh: Sina.

Trả lời báo giới, tài tử nói đây là dự án điện ảnh anh tốn nhiều công sức nhất và muốn dùng năng lực, sức ảnh hưởng của mình để đưa bộ phim đến với khán giả khắp thế giới.

Ngoài ra, ngoại hình của Chân Tử Đan bị đánh giá không thích hợp với vai Kiều Phong. Thời điểm công bố tạo hình, tài tử bị chê già, không đủ cao lớn, thiếu nét uy vũ, dũng mãnh của nhân vật.

Vào tháng 3/2023, người hâm mộ gặp lại Chân Tử Đan trong bộ phim bom tấn Hollywood - John Wick 4. Theo Deadline, tài tử 59 tuổi vào vai kẻ thù cuối cùng John Wick phải đối mặt. Nam diễn viên có nhiều pha đấu đối kháng Keanu Reeves. Với những phần phim đạt doanh thu lớn trên toàn cầu, phần thứ tư được kỳ vọng lập thành tích mới.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).