Ông trùm sòng bạc chối tội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Châu Trác Hoa khẳng định bản thân không có ý định phạm tội, mọi cáo buộc là phi logic. Ông trùm sòng bạc Macau mong muốn những người liên quan sớm được trả tự do.

Các phương tiện truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) đưa tin tỷ phú Châu Trác Hoa từ chối nhận tội trong phiên xử mới nhất ngày 1/12. Bản án của doanh nhân được tuyên vào 9h sáng ngày 18/1/2023.

Châu Trác Hoa không nhận tội trước tòa, ông cho rằng công ty của mình đã tạo ra hơn 300 tỷ HKD (38,5 triệu USD) doanh thu cho địa phương, thậm chí hàng tháng còn đưa 90% lợi nhuận vào các hoạt động phúc lợi xã hội. Châu Trác Hoa khẳng định mình không có ý định phạm tội, mọi cáo buộc là phi logic.

Ông trùm sòng bạc chối tội ảnh 1
Châu Trác Hoa là nhân vật quyền lực tại Macau và Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Sohu.

Đồng thời, tỷ phú nói bản thân luôn hoạt động tuân thủ pháp luật và cảm thấy bất lực, bối rối khi bị buộc tội như băng nhóm tội phạm, xã hội đen. Doanh nhân nhấn mạnh mình chỉ cần kinh doanh hợp pháp sẽ thu về lợi nhuận đáng kể và không tham gia hoạt động khuất tất nào. Đồng thời, Châu Trác Hoa gửi lời xin lỗi đến những đồng nghiệp có liên quan, mong họ sớm được trả tự do và đoàn tụ với gia đình trong thời gian sớm nhất.

Châu Trác Hoa được mệnh danh là ông trùm sòng bạc Macau kiêm người sáng lập tập đoàn Suncity và có tài sản ròng 40 tỷ USD. Tháng 11/2021, doanh nhân bị cảnh sát Ma Cao bắt vì tình nghi đánh bạc trái phép và bị tạm giam cho đến nay. Có thông tin cho rằng vụ án của Châu Trác Hoa liên quan đến vụ án đánh bạc lên đến 680 tỷ NDT và bị truy tố 289 tội danh như thành lập tập đoàn phạm tội, tổ chức đánh bạc bất hợp pháp, lừa đảo, rửa tiền...

Ngoài ra, chồng của diễn viên An Dĩ Hiên là doanh nhân Trần Vinh Luyện cũng liên quan và bị cáo buộc thu lợi bất hợp pháp ít nhất 1,35 tỷ NDT. Phiên xét xử của Trần Vinh Luyện diễn ra ngày 5/12.

Theo Sohu
MỚI - NÓNG