Chan chứa yêu thương trong bữa cơm tất niên của học sinh biên giới

Chan chứa yêu thương trong bữa cơm tất niên của học sinh biên giới
TPO - "Ngày hội gói bánh tết; Bữa cơm tất niên" là những hoạt động chính của chương trình "Xuân chia sẻ - Tết yêu thương" do Tỉnh đoàn - Hội LHTN tỉnh Nghệ An phối hợp Báo Tiền Phong, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An, Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An tổ chức tại xã Đọoc Mạy, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.
Chương trình "Xuân chia sẻ, tết yêu thương" tại xã Đọoc Mạy, huyện Kỳ Sơn, được tổ chức với chuỗi các hoạt động: Khám chữa bệnh miễn phí cho 400 người dân; Gói, nấu và tặng 500 bánh chưng tết; Tặng 437 áo ấm và tổ chức bữa cơm tất niên cho toàn bộ học sinh xã Đooc Mạy; Trao và tặng 300 phần quà nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo trên địa bàn xã.
Chan chứa yêu thương trong bữa cơm tất niên của học sinh biên giới ảnh 1 Cán bộ Đồn Biên phòng Na Loi - Bộ đội biên phòng Nghệ An gói bánh chưng trong ngày hội Gói bánh chưng tết.
Chan chứa yêu thương trong bữa cơm tất niên của học sinh biên giới ảnh 2
Chan chứa yêu thương trong bữa cơm tất niên của học sinh biên giới ảnh 3 Những thiếu nữ đồng bào Mông rực rỡ trong bộ trang phục truyền thống, cùng quây quần bên nồi bánh chưng ngày hội.
Chan chứa yêu thương trong bữa cơm tất niên của học sinh biên giới ảnh 4
Chan chứa yêu thương trong bữa cơm tất niên của học sinh biên giới ảnh 5 Trước đó, Chương trình "Xuân chia sẻ - Tết yêu thương" đã tổ chức thăm hỏi, trao quà tết cho bà con tại xã Đọoc Mạy, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.
Chan chứa yêu thương trong bữa cơm tất niên của học sinh biên giới ảnh 6
Chan chứa yêu thương trong bữa cơm tất niên của học sinh biên giới ảnh 7 Sau trao tặng quà, ngày hội gói bánh chưng, Đoàn đã tổ chức bữa cơm tất niên cho toàn bộ học sinh xã Đọoc Mạy. Mặc chiếc áo ấm vơi đi cái lạnh; ăn bữa cơm tất niên vơi đi cái đói, một ngày ý nghĩa của học sinh nơi đây.
Chan chứa yêu thương trong bữa cơm tất niên của học sinh biên giới ảnh 8 Toàn xã Đọoc Mạy có 114 học sinh mầm non, 142 học sinh tiểu học và 106 học sinh THCS theo học tại trường THCS Na Loi. Trong ảnh: Anh Chu Đức Thái - Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch hội LHTN tỉnh Nghệ An chia bánh chưng cho học sinh.
Chan chứa yêu thương trong bữa cơm tất niên của học sinh biên giới ảnh 9
Chan chứa yêu thương trong bữa cơm tất niên của học sinh biên giới ảnh 10 Là một xã nằm ở vùng biên giới Việt - Lào, đời sống người dân Đọoc Mạy còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí thấp... Chương trình được tổ chức nhằm vơi đi phần nào thiếu thốn cho người dân bản địa, một cái tết ấm no, nhiều tình yêu thương với các học sinh miền biên viễn. 
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.