Chăm lo Tết cho người nghèo

Tặng quà Tết cho các nạn nhân da cam Ảnh: Trần Lê
Tặng quà Tết cho các nạn nhân da cam Ảnh: Trần Lê
TP - Nhân dịp Tết Tân Mão 2011, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh TT- Huế tặng 460 suất quà Tết cho nạn nhân chất độc da cam, trẻ mồ côi, người nghèo bằng kinh phí địa phương và hỗ trợ từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, mỗi suất trị giá từ 100 – 500.000 đồng.

>> Bàn giao nhà nhân ái cho người nghèo

Tặng quà Tết cho các nạn nhân da cam Ảnh: Trần Lê
Tặng quà Tết cho các nạn nhân da cam. Ảnh: Trần Lê.

Dịp này, Hội CTĐ tỉnh còn phối hợp Hội CTĐ TPHCM, Cty Sách Phương Nam chi nhánh tại Huế trao 250 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, cho người nghèo. Hội Chữ thập đỏ tỉnh TT- Huế cũng phối hợp với hoa hậu Mai Phương Thúy tặng 7.000 tập vở cho học sinh nghèo các huyện Phong Điền, Phú Vang và thị xã Hương Thủy.

Kon Tum - Ngày 26-1, Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh Kon Tum tặng 200 suất quà đón Tết, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho các nạn nhân chất độc da cam/điôxin, trẻ em mồ côi, khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Kon Tum.

Cần Thơ - Ngày 26-1, Ngân hàng Công thương chi nhánh TP Cần Thơ trao 272 phần quà cho các hộ nghèo ở huyện Phong Điền. Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin TP Cần Thơ trao 210 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam ở huyện Vĩnh Thạnh và các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Thốt Nốt. Mỗi phần quà 200.000 đồng. Dịp Tết nguyên đán, quận Bình Thủy còn bàn giao 10 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách.

Tiền Giang - Hơn 48.000 hộ nghèo được nhận quà Tết, mỗi phần 200.000 đồng trở lên.

Cà Mau - UBND tỉnh Cà Mau chi trên 43 tỷ đồng tặng quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, có công, mỗi phần quà từ 200- 400.000 đồng. Tỉnh Cà Mau còn chi trên 2 tỷ đồng thăm và tặng quà các chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo và các cán bộ lão thành.

Hà Nội - Hôm qua UBND TP Hà Nội đã có công điện khẩn gửi giám đốc các sở ban ngành, chủ tịch UBND các quận huyện, thị xã, yêu cầu thực hiện nghiêm túc chế độ tặng quà Tết, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Với các quận, huyện, thị xã có các cộng đồng dân cư ven sông, có người dân sống trên sông nước, núi cao cần chỉ đạo xã phường, thị trấn rà soát, thăm hỏi và kịp thời chăm lo đến đời sống của nhân dân; không để người dân nào không có Tết.

Hà Nội - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ 3.730 tấn gạo cho nhân dân 3 tỉnh Yên Bái, Ninh Bình, Ninh Thuận trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2011.

Cụ thể, tỉnh Yên Bái và Ninh Thuận cùng được hỗ trợ 1.000 tấn, tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ 1.730 tấn.

Được biết, ngày 21-1-2011, Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định hỗ trợ 33.816 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho nhân dân 11 địa phương gặp nhiều khó khăn khác, bao gồm: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Nghệ An, Sơn La.

Năm 2010, tổng số gạo hỗ trợ cứu đói Tết và giáp hạt cho các địa phương là 37.656 tấn, trong đó Trung ương hỗ trợ 35.709 tấn, một số tỉnh trích ngân sách địa phương mua 1.947 tấn hỗ trợ dân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG