Cây gãy đổ vì dông lốc ở Hà Nội chủ yếu là muồng

Cây đổ trong công viên Thống Nhất (Hà Nội)
Cây đổ trong công viên Thống Nhất (Hà Nội)
TP - Ngày 14/6 tại cuộc họp khẩn khắc phục thiệt hại trận dông lốc gây ra, lãnh đạo Hà Nội xác định đây là tình huống khẩn cấp và yêu cầu huy động tối đa lực lượng khắc phục hậu quả.

Theo thống kê của Sở Xây dựng, trận mưa dông lốc kéo dài khoảng 30 phút vào chiều tối ngày 13/6 trên địa bàn Hà Nội đã làm tổng số hơn 1.290 cây xanh bị gãy đổ. Cụ thể, theo ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng trong hơn 800 cây xanh bị đổ ở khu vực các quận nội thành có 34 cây xà cừ cổ thụ bị bật gốc, gãy, đường kính từ 50-150cm, còn lại chủ yếu là cây muồng, phượng, bằng lăng tím.  Thậm chí có 6 cây đa cổ thụ ở khu vực Võ Thị Sáu, Trần Xuân Soạn, Giải Phóng, Tam Trinh cũng bị gió lốc quật đổ. Rất nhiều cây cổ thụ, cây lâu năm cũng đã bị dông lốc quật đổ, gẫy.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết: “Cây gãy đổ nhiều nhưng báo cáo từ các đơn vị thì số lượng cây xà cừ chiếm không nhiều mà chủ yếu cây muồng. Từ thực tế trên, Sở Xây dựng cần nghiên cứu, tham khảo ý kiến các nhà khoa học để đưa ra những chủng loại cây xanh đô thị thích hợp”.

Theo báo cáo 2 người tử vong do bị cây đổ đè vào đều xảy ra ở quận Hai Bà Trưng (1 người chết tại chỗ, 1 người chết trên đường đi cấp cứu); bị thương 5 người (Hoàng Mai 2 người do rơi mái tôn; Cầu Giấy 2 người do rơi biển báo xây dựng; Hoàn Kiếm 1 người do cây đổ). Thống  kê chưa đầy đủ trên 140 căn nhà bị tốc mái; 13 ôtô và nhiều xe máy bị hư hại; mất nguồn tại hơn 170 trạm điện, gãy 21 cột điện…

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.