Cậu bé tập suốt 8 năm để xoay đầu từ trước ra sau

Các kỹ năng uốn dẻo của Jangum khiến dân làng ở
Các kỹ năng uốn dẻo của Jangum khiến dân làng ở
Cậu bé 13 tuổi Aditya Kumar Jangum rèn luyện trong 8 năm để uốn cơ thể thành đủ loại hình dạng.

Ratnagiri, Maharasht, Ấn Độ sửng sốt, theo Telegraph. Jangum là một trong số rất ít người trên thế giới mắc chứng Hypermobility khiến cho các khớp xương trở nên mềm dẻo lạ lùng.

Người mắc chứng này có kết cấu xương sống khác thường, các mô liên kết hoặc collagen cho phép xương sống chuyển động một cách linh hoạt và mềm dẻo. Jangum có thể xoay đầu tới 160 độ, thậm chí còn có thể đánh răng bằng chân một cách thuần thục. 

Được bạn bè cùng lứa gọi là "người rắn", Jangum rất thích biểu diễn kỹ năng uốn dẻo của mình trong làng và ở trường học.

Cậu bé tập suốt 8 năm để xoay đầu từ trước ra sau ảnh 1

Jangum có thể đánh răng bằng chân. Ảnh: Telegraph.

Jangum cho biết ban đầu bố mẹ cậu rất ngạc nhiên khi thấy cậu giống "người cao su", nhưng họ quyết định đưa cậu đến gặp huấn luyện viên thay vì bác sĩ. 

Mangesh Kopker, huấn luyện viên của Jangum cho biết cậu bé dù có khả năng đặc biệt nhưng vẫn rất chăm chỉ luyện tập suốt 8 năm qua để có các kỹ năng uốn dẻo đặc biệt với mong muốn lập kỷ lục người dẻo nhất thế giới.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.