“Cát tặc” ở Đồng Nai lao ghe vào ca nô chở lực lượng chức năng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bị phát hiện khai thác cát trái phép, các đối tượng đã tháo chạy, đâm ghe vào phương tiện của lực lượng chức năng, sau đó nhấn chìm ghe để bỏ trốn.

Ngày 20/11, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết đang tiếp tục điều tra xử lý hành vi khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai và tạm giữ các phương tiện vi phạm.

“Cát tặc” ở Đồng Nai lao ghe vào ca nô chở lực lượng chức năng ảnh 1

Các ghe khai thác cát trái phép được trục vớt

Trước đó vào rạng sáng 19/11, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Nhơn Trạch phát hiện 8 ghe gỗ không số hiệu, trên ghe gắn hệ thống bơm hút cát và máy nổ công suất lớn. Mỗi ghe có kích thước dài khoảng 9m, rộng khoảng 2m, cao mạn khoảng 0,8m đang bơm hút cát trái phép lên 1 ghe gỗ (không số hiệu) trên tuyến sông Đồng Nai, đoạn chảy qua khu vực xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch.

“Cát tặc” ở Đồng Nai lao ghe vào ca nô chở lực lượng chức năng ảnh 2

Ca nô của Công an bị ghe cát đâm thủng

Khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng trên những ghe bơm hút cát đã lợi dụng đêm tối, địa hình sông rộng tháo chạy về nhiều hướng. Tổ công tác đã tiến hành truy đuổi. Trong quá trình bị truy đuổi, các đối tượng trên các ghe đã chống trả quyết liệt.

Trong lúc chạy trốn, các đối tượng tháo dỡ, thả ống bơm hút cát nhằm phi tang công cụ thiết bị khai thác và cản trở sự truy đuổi của lực lượng công an. Manh động hơn, có đối tượng đã điều khiển phương tiện thủy lao thẳng vào cano của tổ công tác để tẩu thoát.

Sau đó, các đối tượng đã điều khiển phương tiện vào các rạch nhỏ thuộc xã Long Tân, nhấn chìm ghe rồi nhảy xuống nước tẩu thoát. Trong ngày 19/11, lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt các phương tiện vi phạm bị các đối tượng đánh đắm trên sông, rạch.

Vụ việc hiện đã được bàn giao Công an huyện Nhơn Trạch tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.