TP.HCM

Cắt đáy tàu chìm, giải cứu người mắc kẹt bên trong

Bàn các phương án cứu hộ.
Bàn các phương án cứu hộ.
TPO - Lực lượng chức năng đã sử dụng phương tiện để cắt đáy tàu chìm Hoàng Phúc 18, cứu người mắc kẹt bên trong.

Đến 10h20 ngày 31/10, thông tin từ hiện trường vụ lật tàu cho biết, bình gió đá được tàu chở từ đất liền đã ra đến vị trí con tàu Hoàng Phúc 18 bị lật. Lực lượng chức năng sử dùng bình khí đá cắt phía đuôi tàu, khu vực gần chân vịt.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, mặt đáy tàu tiếp xúc nhiều bới nắng khiến nhiệt độ bên trong có thể tăng cao, việc gấp rút cắt đáy tàu giúp các nạn nhân có thêm không khí. Tuy nhiên, hiện lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận được các nạn nhân phía trong.

Cắt đáy tàu chìm, giải cứu người mắc kẹt bên trong ảnh 1
Cắt đáy tàu chìm, giải cứu người mắc kẹt bên trong ảnh 2

Lực lượng chức năng lên tàu ra hiện trường cứu hộ.

Trước đó vào khoảng 7h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận được con tàu Hoàng Phúc 18. Tại hiện trường, con tàu này bị lật úp, phần đáy nổi lên trên mặt nước. Đặc biệt, lực lượng cứu hộ phát hiện có tiếng gõ kêu cứu từ bên trong tàu. phát hiện có tiếng gõ kêu cứu từ bên trong tàu.

Tại hiện trường vào lúc này, hiện có 4 tàu cứu hộ và một máy bay trực thăng. Hơn 100 người đã được huy động tham gia cứu hộ con tàu gặp nạn. Đích thân ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM có mặt tại hiện trường chỉ đạo các công tác tìm kiếm cứu nạn.

Bên cạnh việc xử lý trực tiếp tại hiện trường tàu chìm, lực lượng cứu hộ còn triển khai tìm kiếm ở bán kính 6 hải lý xung quanh tàu gặp nạn. 

Như tin đã đưa khoảng 19h30 ngày 30/10, tàu Hoàng Phúc 18 mang số hiệu BTH 97779 xuất phát từ Đồng Nai đến khu vực phao số 5 trên sông Soài Rạp, cách bờ biển huyện Cần Giờ, TPHCM khoảng 7 hải lý thì bị sóng đánh chìm. Ở thời điểm gặp nạn, trên tàu có 16 người.

Đến rạng sáng ngày 31/10, 11 thuyền viên tàu Hoàng Phúc 18 đã được sà lan cứu vớt và chuyển giao cho cơ quan chức năng đưa vào bờ an toàn. Hiện vẫn còn 5 người mất tích.

Theo nguồn tin, 5 người bị mất tích là anh Tường (quê Hà Tĩnh), anh Hải (quê Kiên Giang), anh Tấn (quê Hà Tĩnh), anh Sa (quê Thanh Hóa) và một người chưa xác định được danh tính quê ở Ninh Bình.

MỚI - NÓNG