Cặp vợ chồng buôn bán ma túy lớn nhất Tây Nguyên sa lưới

Đối tượng Mai Thị Khuya và chồng là Phạm Viết Châu cùng tang vật bị bắt giữ
Đối tượng Mai Thị Khuya và chồng là Phạm Viết Châu cùng tang vật bị bắt giữ
Chiều 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk đã di lý hai vợ chồng Mai Thị Khuya (50 tuổi) và Phạm Viết Châu (49 tuổi, trú tại thôn 6A, xã Ea Ral, huyện Ea Hleo) về trụ sở Công an tỉnh để điều tra, làm rõ về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk đã bất ngờ đón lõng, bắt gọn đối tượng Mai Thị Khuya khi thị vừa trên xe khách bước xuống. Khám xét khẩn cấp trên người, cơ quan điều tra đã thu giữ 1 bánh heroin.

Qua đấu tranh, Khuya khai nhận số ma túy trên được thị mua từ các tỉnh phía Bắc đang trên đường mang vào địa bàn tỉnh Đắk Lắk để tiêu thụ.

Ngoài ra, Khuya còn cho biết, chồng của thị là Phạm Viết Châu, một đối tượng nghiện ma túy nặng, đã có 1 tiền án về tội vận chuyển tiền giả vào năm 2005 cũng là đối tượng nằm trong đường dây vận chuyển, tiêu thụ ma túy từ các tỉnh phía Bắc cùng với thị.

Ngay lập tức, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp Phạm Viết Châu. Đây được xem là vụ bắt giữ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Tây Nguyên.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG