Có 36 kết quả :

Nhắn tin

Nhắn tin

TP - Tiền Phong nhận được đơn của bà Bạch Thị Sửu, trú tại thôn Sơn Trung (xã Đăk Gằn, Đăk Mil, Đăk Nông) kiến nghị sự việc: Bà Sửu có lô đất rộng hơn 3.000 m2 tại xã Đăk Gằn, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2004. 
Ảnh minh họa-VTC.

Không có chuyện nuôi lươn bằng thuốc tránh thai

TP - Ngày 16/10, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Trần Xuân Học, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy sản Nghệ An, nói: Sau khi một số báo, trang mạng dẫn tin về tình trạng người nuôi lươn dùng thuốc tránh thai của người để vỗ béo lươn, chúng tôi đã thấy buồn cười và vô lý. 
Ảnh minh họa - Internet

Cách chức Chánh thanh tra Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp

Ngày 12/3, tin từ Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp cho biết, ông Nguyễn Văn Cống – Giám đốc Sở vừa ký quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cách chức Chánh thanh tra đối với ông Đỗ Anh Tài và Phó chánh thanh tra Sở đối với ông Nguyễn Ngọc Ẩn.
Nhắn tin

Nhắn tin

TP - Tiền Phong nhận được đơn của ông Đỗ Duy Hoàn, trú tại xã Hoàng Nam (Nghĩa Hưng, Nam Định) tố cáo tại địa bàn xã Hoàng Nam có nhiều đối tượng không đủ tiêu chuẩn nhưng được hưởng chế độ trợ cấp nhiễm chất độc hóa học (CĐHH). 
Giám đốc trung tâm dọa kiện cấp trên

Giám đốc trung tâm dọa kiện cấp trên

TP - “Nếu Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo (GDĐT) Thanh Hóa Phạm Thị Hằng không có văn bản cải chính các thông tin không đúng liên quan đến cá nhân tôi đã nêu ở văn bản, tôi sẽ kiện vị giám đốc này ra tòa hành chính".
Lẻ

Lẻ

TP - Giữa lúc trong Nam ngoài Bắc đang xử những vụ án lừa đảo, chạy án với ngàn tỷ, triệu đô, thì sư thầy chùa Hương than “đau đầu” vì…tiền lẻ ! Có tới…1.200 bao tải tiền lẻ như vậy. Lẻ, nhưng đếm ra cũng lên đến 22 tỷ đồng!
Cấp trên đánh giá cấp dưới

Cấp trên đánh giá cấp dưới

TP - Chiều 9/12, trả lời Tiền Phong về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, lần này sẽ quy định rõ hơn các trường hợp cán bộ lãnh đạo có thể từ chức. Đó là những người không đủ sức khỏe để đảm đương chức trách, nhiệm vụ.
'Khổ cực phí'

'Khổ cực phí'

TP - Chuẩn bị đón cấp trên xuống kiểm tra, thời gian gần đây, các thầy cô giáo phải làm thêm ca thêm giờ rất gian khổ, chuyện này, hiệu trưởng Trịnh biết rõ.