Cáp điện ngầm ra đảo Lý Sơn vẫn an toàn

Khu vực cáp ngầm bị sóng biển đánh trồi lên mặt biển tại đầu đảo Lý Sơn. Ảnh: Anh Thư
Khu vực cáp ngầm bị sóng biển đánh trồi lên mặt biển tại đầu đảo Lý Sơn. Ảnh: Anh Thư
TP - Đó là khẳng định của Tổng Cty Điện lực miền Trung (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) hôm 23/12, trước thông tin “cáp ngầm Lý Sơn bị trồi lên mặt nước”. 

Theo đó, khi nghe người dân phản ánh nhìn thấy một đoạn cáp ngầm ở gần bờ đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Tổng Cty Điện lực miền Trung phối hợp với Liên danh nhà thầu Prysmian - Thái Dương kiểm tra. Kết quả cho thấy tuyến cáp ngầm xuyên biển vẫn vận hành an toàn, ổn định, không bị ảnh hưởng về chất lượng và kết cấu cơ học của cáp.

 Riêng đoạn cáp ngầm mà người dân nhìn thấy là đoạn cuối cùng phía bờ Lý Sơn dài 249 m đang trong quá trình thi công phần bảo vệ bằng phương pháp chèn rọ đá lên trên.

Tuy nhiên, việc chôn lấp chưa thể thực hiện do sóng to gió lớn, cảng vụ địa phương yêu cầu tạm ngưng thi công để bảo đảm an toàn người và phương tiện. Việc thi công bảo vệ cáp sẽ tiếp tục hoàn thiện ngay khi thời tiết thuận lợi. 

Dự án cấp điện lưới quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm được nghiệm thu kỹ thuật ngày 15/9, khánh thành ngày 28/9.

MỚI - NÓNG