Cảnh sát truy tìm 25 học viên cai nghiện trốn trại ở Cà Mau

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau
Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau
TPO - Lợi dụng sơ hở, hàng chục học viên ở Cà Mau đã bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện. Lực lượng chức năng đã đưa trở lại cơ sở 18 người.

Tối 15/9, ông Phạm Hoàng Sa-Phó Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau (xã Khánh An, huyện U Minh) cho biết, 25 học viên cai nghiện đã trốn khỏi cơ sở.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an Trại giam Cái Tàu, Công an U Minh và Công an tỉnh Cà Mau chi viện, đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương phong tỏa khu đất trồng cây phía sau cơ sở (khoảng 5 ha) nghi học viên cai nghiện ma túy lẩn trốn.

"Các lực lượng đã đưa 18 học viên trở lại cơ sở. Hiện tại chúng tôi tiếp tục truy tìm 7 học viên còn lẩn trốn", ông Phạm Hoàng Sa cho biết.

Trước đó, vào chiều ngày 15/9, lợi dụng sơ hở, 25 học viên đã bỏ trốn khỏi cơ sở. “Các học viên này không có hành động đập phá, gây rối khi bỏ trốn”, ông Từ Hoàng Ân- Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau nói.

Chủ tịch UBND huyện U Minh Dư Bé Ba cho biết: "Chúng tôi vận động người dân trong khu vực cảnh giác, trình báo ngay với ngành chức năng nếu có phát hiện tung tích những học viên bỏ trốn.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau hiện có 394 học viên. "Học viên đông, khu trại rộng, lực lượng mỏng nên để xảy ra tình trạng học viên bỏ trốn", ông Phạm Hoàng Sa cho biết

MỚI - NÓNG