Cảnh sát nổ súng khống chế kẻ ôm bình gas cố thủ

Đối tượng Tuấn bị cảnh sát khống chế bắt giữ. Ảnh: Việt Văn.
Đối tượng Tuấn bị cảnh sát khống chế bắt giữ. Ảnh: Việt Văn.
TPO - Sau hơn 1 giờ thuyết phục đối tượng bị nghi là phê ma túy đá cố thủ bên bình gas, gây rối trật tự công cộng, lực lượng cảnh sát 113 Công an TP.HCM đã nổ súng chỉ thiên, khống chế bắt giữ đối tượng này.

Chiều tối 5/11, Công an phường 15, quận 8, TP.HCM vẫn đang lấy lời khai Ngô Hoàng Tuấn (SN 1987, ngụ phường 14, quận 8, TP.HCM) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 17h40, người này đã có hành vi rượt đuổi đánh người thân ra khỏi nhà ở hẻm 166 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, TP.HCM. Thấy công an tới, Tuấn hoảng sợ ôm bình gas cố thủ trên căn gác trong nhà.

Nhận thấy đối tượng manh động, Công an quận 8 và lực lượng Cảnh sát 113 (Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh, Công an TP.HCM) đã có mặt tại hiện trường phối hợp với công an địa phương thuyết phục Tuấn.

Cảnh sát nổ súng khống chế kẻ ôm bình gas cố thủ ảnh 1

Căn nhà nơi Tuấn ôm bình gas cố thủ, chống trả công an. Ảnh Việt Văn.

Lúc này, Tuấn vô cùng manh động. Tuấn cầm một chai nước nghi là xăng cố thủ bên bình gas (loại 12kg) nên cảnh sát đã điều một xe cứu hỏa xuống hiện trường, đề phòng Tuấn manh động gây cháy nổ.

Sau hơn 1h thuyết phục, Tuấn vẫn ôm bình gas cố thủ, trong người mang hai cây kéo de dọa những ai dám tiếp cận. Manh động hơn, Tuấn còn ném đá vào lực lượng cảnh sát.

Nhận thấy không thể thuyết phục được đối tượng nên lực lượng cảnh sát quyết định đột nhập lên gác để khống chế, bắt Tuấn. Lúc này, Tuấn trèo lên nóc nhà để trốn thoát. Tuy nhiên, cảnh sát đã dùng thang leo lên gác, đạp cửa phòng xông vào, nổ súng chỉ thiên và bắt giữ Tuấn.

Cảnh sát nổ súng khống chế kẻ ôm bình gas cố thủ ảnh 2
Cảnh sát nổ súng khống chế kẻ ôm bình gas cố thủ ảnh 3

Rất đông người dân hiếu kì đến xem vụ việc. Ảnh Việt Văn.

Ngay sau khi khống chế được Tuấn, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh 113 đã bàn giao cho công an phường 15, công an quận 8 để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

MỚI - NÓNG