Đặc nhiệm nổ súng khống chế tên cướp trốn trong công viên

Cướp túi xách của du khách nước ngoài và bị đặc nhiệm truy đuổi nổ súng, tên ngồi sau nhảy khỏi xe máy ôm tang vật lao vào công viên lẩn trốn nhưng không thoát.

Trưa 3/10, tổ tuần tra đặc nhiệm công an quận 1 (TP HCM) tuần tra trên tuyến đường trung tâm thành phố phát hiện 2 thanh niên đi trên xe Air blade có dấu hiệu khả nghi nên bám theo.

Đặc nhiệm nổ súng khống chế tên cướp trốn trong công viên ảnh 1

Hoàng và Ngọc tại cơ quan công an. Ảnh: Quốc Thắng/ VnExpress

Khi đến giao lộ Nguyễn Thái Học - Phạm Ngũ Lão (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), trinh sát thấy chúng giật túi của một nữ du khách người nước ngoài đang sang đường nên đuổi theo. 

Phát hiện có người truy đuổi, 2 tên cướp phóng bạt mạng qua nhiều tuyến đường như Nguyễn Thái Học - Lê Lai - Trần Hưng Đạo - Calmette. Khi các trinh sát bắt kịp, chúng tháo nón bảo hiểm ném về phía sau cản đường buộc cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên.

Nghe tiếng súng, tên cầm lái loạng choạng, kẻ ngồi sau phóng khỏi xe ôm theo túi xách chạy vào công viên 23/9 lẩn trốn. Một trinh sát phải xuống xe chạy bộ đuổi theo tên cướp vào giữa công viên thì bắt được. Mũi trinh sát khác tiếp tục truy đuổi tên cầm lái đang tăng tốc ngược chiều đường Nguyễn Thái Học.

Chạy được một đoạn, trinh sát đã bắt kịp đạp ngã xe hắn nhưng tên này bỏ xe, tiếp tục chạy bộ. Đặc nhiệm cũng lao theo và được người dân hỗ trợ khống chế hắn. Nghi can này liên tục vùng vẫy chống cự, gào thét kêu oan. Khi bị áp giải về trụ sở, hắn liên tục đập đầu vào tường. Đồng phạm bị bắt, khai nhận hành vi, hắn mới thôi.

Tại cơ quan công an, tên cầm lái khai tên Lê Hoàng (27 tuổi), có tiền án về tội Giết người. Kẻ ôm tang vật bỏ chạy là Trương Thái Ngọc (23 tuổi), từng ngồi tù về tội cướp giật.

Theo Quốc Thắng

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG