Cảnh sát Iraq đấu súng 'nghẹt thở' với IS, 59 người thương vong

Các phiến quân IS.
Các phiến quân IS.
TPO - Lực lượng an ninh Iraq cho hay, tổng cộng 21 người thiệt mạng và 38 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ với phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại tỉnh Salahudin và Anbar hôm 7/11.

Tân Hoa Xã đưa tin, tại tỉnh Salahudin, lực lượng an ninh Iraq và các đơn vị đồng minh Hashd Shaabi đã đẩy lùi một cuộc tấn công của hàng chục chiến binh IS tại các vị trí của quân đội ở một ngôi làng gần thành phố Samarra.

Theo báo cáo, ít nhất 7 phiến quân IS đã bị tiêu diệt và 20 tên khác bị thương trong khi 2 thành viên lực lượng an ninh thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Trong khi đó, tại tỉnh Anbar, miền tây Iraq, lực lượng an ninh giao tranh dữ dội với các phiến quân cực đoan tại khu vực Madhieg, phía đông thành phố Ramadi – khu vực IS đang nắm quyền kiểm soát. 4 phiến quân IS bị tiêu diệt.

Cùng ngày, một cuộc không kích của Iraq đã tấn công vào đường hầm dài khoảng 200m mà phiến quân IS xây dựng để đi lại và di chuyển bom xe tại khu vực Jerieshi, phía bắc Ramadi. Nguồn tin an ninh cho biết, cuộc không kích đã tiêu diệt 3 phiến quân IS và phá hủy một bom xe.

Ngoài ra, cũng tại tỉnh trên, 5 binh sỹ đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương khi những quả bom bên đường phát nổ ở khu vực Albu Haiyat, miền đông thành phố Haditha.

Lực lượng quân đội và an ninh Iraq đang tiến hành nhiều hoạt động quân sự để giải phóng thành phố Ramadi và nhiều khu vực khác của tỉnh Anbar từ tay nhóm cực đoan IS. 

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.