Quảng Nam:

Cảnh sát đeo bám 20km trên sông để bắt ca nô kéo gỗ lậu

Gỗ lậu được kết thành bè và được cột bằng dây thừng vào hai bên thành ghe.
Gỗ lậu được kết thành bè và được cột bằng dây thừng vào hai bên thành ghe.
TPO - Phát hiện ca nô kéo theo ghe nghi chở gỗ lậu, lực lượng chức năng đeo bám hơn 20km đường sông. Khi tổ công tác bất ngờ áp sát kiểm tra, đối tượng trên ca nô cắt dây bỏ ghe phía sau rồi tăng tốc bỏ chạy.

Sáng 18/6, Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết đơn vị vừa bắt giữ một vụ vận chuyển gỗ lậu trên sông Vu Gia (đoạn qua xã Đại Quang, huyện Đại Lộc).

Theo đó, tối 17/6, nhận tin từ quần chúng nhân dân, tổ tuần tra gồm 4 cán bộ chiến sĩ do thiếu tá Trương Minh Thắng (Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma tuý- Công an huyện Đại Lộc) làm tổ trưởng, phát hiện trên sông Vu Gia (đoạn qua xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc) một chiếc ca nô kéo theo một chiếc ghe đang di chuyển trên sông.

Nghi ca nô có thể đang vận chuyển gỗ lậu, tổ công tác đã thuê một ghe máy của người dân kiên trì theo dõi.

Đến khoảng 0h30 ngày 18/6, sau khi đeo bám hơn 20km đường sông, tổ công tác bất ngờ áp sát chiếc ca nô ở đoạn qua xã Đại Quang để kiểm tra.

Phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng trên ca nô cắt dây bỏ ghe rồi  tăng tốc ca nô bỏ chạy. Còn các đối tượng trên ghe cũng nhảy xuống sông tẩu thoát.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện gỗ lậu được kết thành bè và được cột bằng dây thừng vào hai bên thành ghe. Qua kiểm đếm ban đầu, tổ công tác xác định hai bên thành ghe có gần 20 phách gỗ lậu (gần 4m3, chưa xác định chủng loại).

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đại Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.