Kỷ luật lãnh đạo dùng xe công chở gỗ lậu

TP - Ngày 6/6, Sở Y tế Quảng Bình cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Tuy Hóa, vì có hành vi dùng xe công chở gỗ lậu.

Trước đó, ngày 27/3, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, báo Tiền Phong đã phản ánh ông Cao Sỹ Phượng, Giám đốc và ông Phạm Công Thành, Phó Giám đốc Trung Tâm Y tế huyện Tuyên Hóa đã dùng chiếc xe công BKS 73M - 000.45 chở 4 gốc hương giáng không rõ nguồn gốc. Số gỗ lậu này bị khai thác trái phép trong khu vực bảo tồn Voọc gáy trắng quý hiếm thuộc xã Thạch Hóa, Đồng Hóa huyện Tuyên Hóa.

Ông Đồng bị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định kỷ luật cảnh cáo, còn ông Phượng bị Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình ra quyết định kỷ luật cảnh cáo theo phân cấp quản lí cán bộ. Đối với lái xe Võ Anh Tý bị thi hành kỷ luật khiển trách. Ngoài ra hai nhân viên của trung tâm này từng nhận tội thay cho ông Phượng và ông Thành, bị yêu cầu rút kinh nghiệm.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.