Cảnh báo tình trạng giả danh cơ quan báo chí để lừa đảo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Giám đốc Công an TP. Cần Thơ, gần đây nổi lên tình trạng các đối tượng sử dụng không gian mạng giả danh cơ quan báo chí kêu gọi quyên góp từ thiện. Đáng chú ý, có đối tượng sử dụng điện thoại giả danh các cơ quan tư pháp để chiếm đoạt tiền của nhân dân…

Sáng 9/12, kỳ họp thứ 9, HĐND TP. Cần Thơ khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đại biểu Đỗ Thị Tuyết Nhung chất vấn Giám đốc Công an TP. Cần Thơ về tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật sử dụng công nghệ cao và lừa đảo tăng, tình hình tội phạm ma tuý có giảm nhưng diễn biến phức tạp.

“Tôi đề nghị quý cơ quan chức năng có liên quan đánh giá tình hình và cho biết biện pháp và đưa ra cảnh cáo để ngăn chặn tội phạm, nhất là tội phạm trên không gian mạng”, đại biểu Nhung chất vấn.

Cảnh báo tình trạng giả danh cơ quan báo chí để lừa đảo ảnh 1

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP. Cần Thơ.

Trả lời về vấn đề này, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận – Giám đốc Công an TP. Cần Thơ cho hay, trong năm 2022, Công an thành phố mở 6 cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Do đó, tội phạm tình hình tội phạm trật tự xã hội giảm 5,3% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 46,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Đối với tội phạm về ma tuý, công thành phố phát hiện, triệt phá 267 vụ, thu giữ nhiều kg ma tuý tổng hợp, cần sa. Khởi tố 235 vụ, 319 bị can. Công an thành phố cũng tiếp tục chỉ đạo lực lượng phòng chống ma tuý nắm và xoá các điểm ma tuý, không để xảy ra diễn biến phức tạp.

Cảnh báo tình trạng giả danh cơ quan báo chí để lừa đảo ảnh 2

Song song đó, Công an TP cũng tiếp tục xây dựng, duy trì xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh là địa bàn không có người nghiện ma tuý, không có tệ nạn về ma tuý. Đây là một trong những mô hình công an thành phố cố gắng duy trì trong nhiều năm qua.

Về tội phạm không gian mạng, nổi lên tình trạng các đối tượng sử dụng không gian mạng giả danh cơ quan báo chí để kêu gọi quyên góp tiền từ thiện, rao bán kit xét nghiệm COVID-19 để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Đáng chú ý là các đối tượng sử dụng điện thoại giả danh các cơ quan tư pháp để chiếm đoạt tài sản của nhân dân, kể cả các cán bộ cơ quan nhà nước cũng bị các đối tượng này lừa đảo. Các đối tượng này dẫn dắt, lôi kéo bị hại tham gia các sàn giao dịch chứng khoán, vàng, ngoại tệ có máy chủ đặt ở nước ngoài. Sau khi bị hại nạp tiền vào tài khoản thì các đối tượng khóa tài khoản để chiếm đoạt tài sản", Giám đốc Công an TP. Cần Thơ nói.

Theo thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, các đối tượng lừa đảo đặt máy chủ điều hành từ nước ngoài nên công tác phối hợp để phát hiện, đấu tranh với loại tội phạm này hết sức khó khăn song công an đã triệt phá nhiều vụ.

Cụ thể, 11 tháng đầu năm, Công an thành phố phá 5 vụ tội phạm công nghệ cao, bắt xử lý 17 đối tượng, khởi tố 5 vụ, 6 bị can. Phát hiện trên 200 trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin xuyên tạc, sai sự thật, gây mất an ninh trật tự và có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.