Canh bạc mới của bầu Đức

Canh bạc mới của bầu Đức
TP - Quyết định đưa HLV người Hàn Quốc Chung Hae Seong về phố núi của bầu Đức được đánh giá là không thể khác, trong bối cảnh HAGL cần một cú hích thực sự mạnh để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Xa hơn, HAGL có vẻ như sẽ cần sự thay đổi triệt để về chuyên môn thay vì đặt trọn gánh nặng lên vai lứa cầu thủ trẻ.
Canh bạc mới của bầu Đức ảnh 1

HLV Chung Hae Seong (giữa) đã có mặt ở Việt Nam để chuẩn bị cho nhiệm vụ cải thiện thành tích của đội bóng phố núi. Ảnh: T.H.

Đá 21 trận, đứng vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với chỉ 20 điểm. Ít ai có thể nghĩ đây là vị trí của HAGL tại Toyota V-League khi lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn… đã bước sang mùa thứ 3 thử lửa ở giải đấu cao nhất cấp quốc nội.

Sự tự tin vào năng lực của những cầu thủ lứa 1 Học viện HAGL-JMG đã khiến bầu Đức quyết định “thay máu” gần như toàn bộ đội 1 HAGL, gồm cả những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Cơ sở để bầu Đức mạnh tay là thành tích của lứa Công Phượng ở các giải trẻ khu vực và cả quốc tế, gắn với lối chơi kỹ thuật đẹp mắt, khả năng phối hợp nhuần nhuyễn, khác biệt rõ rệt với phần còn lại của V-League.

Tuy nhiên, bóng đá là cuộc chơi mà người chiến thắng cần rất nhiều yếu tố. Ba mùa giải ở V-League, đội bóng phố núi thi đấu trầy trật, rồi kết thúc giải ở vị trí trong nhóm cuối bảng xếp hạng. Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh…đã có những tiến bộ đáng kể, dần khẳng định được vị trí ở các ĐTQG. Tuy nhiên chừng đấy là chưa đủ để HAGL có thể vượt qua được các đối thủ ở V-League, đặc biệt những đội bóng ở tốp đầu, vốn lực lượng có chiều sâu và lại dày kinh nghiệm trận mạc.

Tân GĐKT của HAGL, ông Chung Hae Seong có hồ sơ vào loại “khủng” so với mặt bằng các HLV ở V-League. Cùng với việc từng kinh qua dẫn dắt nhiều đội bóng mạnh ở giải VĐQG Hàn Quốc (K-League), HLV Chung Hae Seong còn được biết tới như trợ thủ đắc lực của HLV lừng danh người Hà Lan, Guus Hiddink ở World Cup 2002. Đây là giải đấu đội tuyển Hàn Quốc vào tới vòng Tứ kết, thành tích cao nhất của một đội bóng châu Á.

Điều quan trọng hơn như một phần khẳng định của HLV Chung Hae Seong, quá trình tìm hiểu cho thấy các cầu thủ HAGL hợp với lối chơi ông muốn xây dựng. Bản hợp đồng 2 năm được đánh giá là đủ thời gian để ông thầy người Hàn Quốc thay đổi căn bản đội bóng phố núi, phát huy tối đa năng lực cá nhân của từng cầu thủ HAGL. Đây cũng chính là yêu cầu cao nhất từ phía đội bóng phố núi, sau khi nhận thấy một HLV nội là chưa đủ tầm để thực hiện được nhiệm vụ này.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã được đưa lên nắm quyền sau khi ông Guillaume Graechen thất bại với HAGL ở mùa giải đầu tiên. Và nay tới lượt ông Tuấn phải rời ghế để nhường vị trí cho ông Chung Hae Seong. Theo tìm hiểu thì thực tế, HAGL đã dự tính sẽ chỉ thay tướng sau khi V-League 2017 kết thúc. Nhưng chuỗi 3 trận thua liên tiếp từ vòng 18-20 (và mới đây là thất bại thứ tư ở lượt trận 21) đã khiến bầu Đức không thể kiên nhẫn thêm. Ông Đức từng tuyên bố không cần HLV giỏi sau khi lứa Công Phượng trình làng, nhưng nay có vẻ như đã phải thay đổi quan điểm.

Cho tới thời điểm hiện tại, HAGL vẫn là số ít đội bóng ở V-League kiếm được tài trợ từ hợp đồng mang tính chất thương mại thuần tuý, hiện tại là VPMilk với trị giá được thông báo 50 tỷ đồng/2 năm. Đây là kết quả nỗ lực xây dựng hình ảnh, làm thương hiệu của đội bóng phố núi, một hướng đi tốt đối với các đội bóng ở Việt Nam, nếu muốn tự đứng trên đôi chân của mình thay vì trông đợi vào ngân sách địa phương hoặc nguồn sữa nhà tài trợ. Tuy nhiên để duy trì được nguồn tài trợ cũ và tìm thêm tài trợ mới, thành tích là yếu tố quan trọng bên cạnh sức hấp dẫn về hình ảnh. Chẳng nhà tài trợ nào thấy vui lòng khi đội bóng cứ lẹt đẹt ở nhóm dưới. Có vẻ như không ngẫu nhiên khi mới đặt chân tới Việt Nam, ông Chung Hae Seong hôm qua đã đặt mục tiêu đưa HAGL lên nhóm trên ở mùa giải sau, và hướng tới chức vô địch vào năm 2019. Và càng không lạ khi quá trình chọn HLV mới của HAGL có bàn tay từ phía nhà tài trợ của đội bóng phố núi.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".