Căng thẳng biển Đông gia tăng, Ấn - Úc đẩy mạnh hợp tác quốc phòng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong hội nghị trực tuyến với Thủ tướng Úc Scott Morrison ngày 4/6. (Ảnh: CNN)
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong hội nghị trực tuyến với Thủ tướng Úc Scott Morrison ngày 4/6. (Ảnh: CNN)
TPO - Ấn Độ và Úc vừa ký 2 thỏa thuận song phương trong “bước đi đầu tiên nhằm làm sâu sắc quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai quốc gia trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương”.

Thông báo về việc ký kết hai thỏa thuận này được đưa ra sau hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng Úc Scott Morrison và Thủ tướng Ấn Độ Modi.

“Ấn Độ cam kết tăng cường toàn diện và nhanh chóng quan hệ với Úc. Điều này không chỉ quan trọng với 2 quốc gia chúng ta mà cho cả khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và cả thế giới”, ông Modi nói. 

“Chúng tôi cam kết vì một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mở, bao hàm và thịnh vượng, và vai trò của Ấn Độ trong khu vực đó sẽ rất quan trọng trong các năm tiếp theo”, ông Morrison phát biểu.

Hai thỏa thuận mới, cụ thể là Thỏa thuận về hỗ trợ hậu cần song phương Úc - Ấn Độ và Thỏa thuận về triển khai khoa học công nghệ quốc phòng, được ký két trong bối cảnh căng thẳng quân sự ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, trong đó có biển Đông, đang gia tăng khi Trung Quốc đang củng cố hiện diện trên các cấu trúc tranh chấp. 

Tuyên bố chung sau hội nghị nói rằng hai nước “chia sẻ tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do, cởi mở, bao trùm và dựa trên luật lệ để hỗ trợ tự do hàng hải, tự do bay và hợp tác dụng sử dụng biển”. 

Hai quốc gia cam kết làm sâu sắc hợp tác quân sự thông qua các hoạt động diễn tập phức tạp hơn và cho tiếp cận căn cứ của nhau để hỗ trợ hậu cần. 

Úc có quan hệ hợp tác an ninh lâu đời với Mỹ và duy trì hiện diện trên biển Đông. Úc tiến hành các hoạt động tuần tra giám sát trên cao ở vùng biển này kể từ năm 1980, theo Viện Lowy. 
Các tàu chiến Úc định kỳ vào biển Đông, bao gồm việc tham gia chiến dịch tập trận với tàu chiến Mỹ hồi tháng 4 vừa qua. 

Còn Ấn Độ đang tăng cường hợp tác quốc phòng với Mỹ, trong đó việc tham gia chương trình tập trận hàng hải Malabar cùng với Mỹ và Nhật Bản. 

Cao ủy Úc tại Ấn Độ, ông Barry O'Farrell, nói trong cuộc trả lời phỏng vấn vào tháng trước rằng Canberra quan tâm đến chương trình tập trận Malabar, nhưng chưa được mời. 

Lễ ký ngày 4/6 diễn ra khi căng thẳng Ấn Độ - Trung Quốc ở biên giới trên dãy núi Himalaya đang dâng cao. 

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ngày 2/6 nói rằng “một số lượng đáng kể” binh lính Trung Quốc đã được điều đến sát Đường kiểm soát thực tế giữa hai nước. 

Tháng trước, một vụ đụng độ bạo lực giữa binh lính Ấn Độ và Trung Quốc ở biên giới đã khiến một số lính của hai bên bị thương. Căng thẳng bị đẩy lên cao và kéo dài suốt 2 tháng qua dù không bên nào công khai thừa nhận bất kỳ sự cố bất thường nào. 

Theo theo CNN
MỚI - NÓNG