Cần Thơ kêu gọi lãnh đạo, doanh nghiệp ‘cung tiến’ cây xanh trồng ở Đền Hùng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND thành phố Cần Thơ vừa có văn bản gửi các lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo các quận huyện và doanh nghiệp đề nghị cung tiến cây xanh trồng lưu niệm ở Đền thờ Vua Hùng (Đền Hùng) tại thành phố Cần Thơ.

Theo UBND thành phố Cần Thơ, dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng tại Cần Thơ được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương xây dựng từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Sau khi vận động được nhà tài trợ, thành phố đã tổ chức khởi công xây dựng công trình, tọa lạc tại đường Võ Văn Kiệt với diện tích 4ha, thuộc khu vực 7, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy.

Đây sẽ là nơi tổ chức sinh hoạt văn hóa, tâm linh cho nhân dân, đồng bào các dân tộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với mục đích giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ đến công lao của các bậc tiền nhân.

Hiện nay, công trình đang được tích cực triển khai xây dựng, sẽ tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 21/4/2021 (nhằm ngày 10/3 năm Tân Sửu) và dự kiến hoàn thành công trình vào tháng 11/2021.

Cần Thơ kêu gọi lãnh đạo, doanh nghiệp ‘cung tiến’ cây xanh trồng ở Đền Hùng ảnh 1 Phối cảnh Đền Hùng tại Cần Thơ.

Để việc đưa công trình vào hoạt động có thêm ý nghĩa, thể hiện sự chung sức đồng lòng, thành kính của lãnh đạo và toàn thể nhân dân địa phương, UBND thành phố Cần Thơ đề nghị cung tiến cây xanh để trồng lưu niệm trong khuôn viên Đền thờ Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ.

Cụ thể, UBND thành phố đề nghị phía doanh nghiệp cung tiến 19 cây bàng Đài Loan; 12 cây hoa sứ; 220 cây tre luồng; 32 cây cau ta; 6 cây lim xẹt; 52 cây sao đen; 2 cây sộp và 30 cây gõ đỏ.

Đối với các quận, huyện: 24 cây hoa sứ; 6 cây vú sữa; 21 cây cau ta; 22 cây dừa; 16 cây bưởi; 10 cây thanh trà; 10 cây điều/mận hoa đỏ; 10 cây mận; 14 cây tùng; 180 cây tre ngà; 10 cây lim xẹt; 8 cây sao đen; 8 cây sộp; 10 cây đề; 31 cây giáng hương và 8 cây lộc vừng.

Còn lãnh đạo là nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ, UBND thành phố đề nghị cung tiến 12 cây cau vua; 12 cây sộp và 2 cây đề.

Thời gian cung tiến và tiếp nhận cây là từ ngày 3 đến 27/3/2021.

Dự án Đền thờ các vua Hùng tại thành phố Cần Thơ do Sở VH-TT&DL Cần Thơ làm chủ đầu tư. Công trình có tổng diện tích hơn 39.000m2, gồm các hạng mục: đền thờ chính, nhà điều hành, nhà dịch vụ, nghi môn, nhà bia, sân đường, cây xanh, hồ điều hòa…

Tổng vốn đầu tư của dự án là 129,5 tỷ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa do Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú Invest tài trợ. Dự án khởi công ngày 18/6/2019.

Đền thờ các vua Hùng có hình thức kiến trúc với ý tưởng chính là hình ảnh trống đồng thời vua Hùng. Công trình được bao bọc bởi hồ nước cảnh quan hình tròn và phần đế hình vuông, ý nghĩa trời tròn đất vuông. Các chi tiết hoa văn thời vua Hùng sẽ điêu khắc trên phần cánh và thân công trình, là nét đặc trưng của Đền thờ các vua Hùng…

MỚI - NÓNG