Cần Thơ chi hơn 800 tỷ đồng giải phóng mặt bằng, mở rộng 2 nút giao thường ùn tắc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quận Ninh Kiều sẽ ưu tiên thực hiện trước việc cải tạo, nâng cấp, mở rộng 2 trong số 5 nút giao thường xuyên ùn tắc, dự kiến phải di dời, thu hồi đất của 160 hộ, riêng tiền cho giải phóng mặt bằng hơn 800 tỷ đồng.

Sáng 21/6, thông tin về tiến độ thực hiện một số dự án trên địa bàn Cần Thơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Cần Thơ cho hay, Dự án cải tạo, mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm (thường ùn tắc tại quận Ninh Kiều) có tổng mức đầu tư hơn 1.196 tỷ đồng.

Để phù hợp nguồn vốn, UBND quận Ninh Kiều sẽ ưu tiên thực hiện trước nút giao số 1 (đường Mậu Thân – 3 Tháng 2 – Trần Hưng Đạo) và nút giao số 4 (đường Nguyễn Văn Linh – 3 Tháng 2). Dự kiến, tại 2 nút giao này, sẽ phải di dời, thu hồi đất của khoảng 160 trường hợp, trong đó có khoảng 40 hộ thu hồi toàn bộ.

Cần Thơ chi hơn 800 tỷ đồng giải phóng mặt bằng, mở rộng 2 nút giao thường ùn tắc ảnh 1

Nút giao đường Mậu Thân – 3 Tháng 2 – Trần Hưng Đạo. Ảnh: CK

Tới nay, các địa phương đã hoàn thành họp dân triển khai quyết định quy hoạch dự án tại 4 phường có liên quan; đã ban hành thông báo thu hồi đất và hoàn thành kiểm đếm đối với 160 trường hợp; hoàn tất áp giá đền bù tái định cư.

Dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư để mở rộng 2 nút giao thông trên hơn 801 tỷ đồng.

Trong tháng 6 này, UBND quận Ninh Kiều sẽ trình phê duyệt giá đất; trong tháng 7/2024 sẽ trình phê duyệt thu hồi đất, kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; phối hợp chi trả, vận động các hộ dân giao mặt bằng. Dự kiến bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công (khoảng 50% mặt bằng) trong tháng 10/2024.

Tổng kế hoạch vốn đã bố trí từ đầu dự án đến nay là 122 tỷ đồng, giá trị giải ngân đến ngày 3/6/2024 là 1 tỷ đồng. Riêng kế hoạch vốn năm 2024 bố trí 120 tỷ đồng, đến nay vẫn chưa giải ngân.

Trong các dự án đang lập thủ tục đầu tư có dự án thực hiện và giải ngân khối lượng vốn rất lớn trong thời gian rất ngắn. Đó là dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0-Km7), tổng mức đầu tư hơn 7.240 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2023-2027.

Sở KH&ĐT Cần Thơ cho biết, hiện Sở GTVT đã hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, tổng mức đầu tư còn hơn 7.232 tỷ đồng (giảm gần 8 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu).

Dự kiến khởi công công trình quý I/2025 và hoàn thành năm 2027.

Cần Thơ chi hơn 800 tỷ đồng giải phóng mặt bằng, mở rộng 2 nút giao thường ùn tắc ảnh 2

Quốc lộ 91 qua quận Ninh Kiều (đường Cách Mạng Tháng Tám), một trong những "rốn ngập" ở Cần Thơ. Ảnh: CK

Để chuẩn bị cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ mở rộng Quốc lộ 91, Sở GTVT đã làm việc với đơn vị, địa phương liên quan bàn giao ranh cắm mốc của dự án vào tháng 5 vừa qua.

Đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng với thành phố, có thời gian thực hiện và giải ngân với khối lượng vốn rất lớn trong thời gian rất ngắn (nếu tính thời điểm hiện nay là còn 18 tháng để giải ngân 3.235 tỷ đồng). Do vậy, Sở KH&ĐT đề nghị chủ đầu tư xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành có liên quan chủ động triển khai thực hiện các thủ tục theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và UBND thành phố, nhất là trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…

MỚI - NÓNG
Phó Chủ tịch ICDV gọi núi Bà Đen là “thiên đường” khi đến tham quan và thảo luận về Vesak 2025
Phó Chủ tịch ICDV gọi núi Bà Đen là “thiên đường” khi đến tham quan và thảo luận về Vesak 2025
Ngày 28/9/2024, khu du lịch núi Bà Đen Tây Ninh đón Ban tổ chức cùng đoàn đại biểu của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) đến thăm và Thảo luận chương trình Đại lễ Vesak 2025. Tại đây, các đại biểu đồng nhất cho rằng núi Bà Đen sẽ là điểm phải đến của hàng nghìn đại biểu trong dịp Đại lễ Vesak.