Cần khoảng 210 tỷ đồng cho giao thông thông minh Đại lộ Thăng Long

Cần khoảng 210 tỷ đồng cho giao thông thông minh Đại lộ Thăng Long
TP - Ngày 18/2, trả lời báo chí tại cuộc họp giao ban báo chí tại Ban tuyên giáo Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Tân – Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết: vốn khái toán đầu tư hệ thống điều hành giao thông thông minh đại lộ Thăng Long ước vào khoảng 210 tỷ đồng.

Phó giám đốc, đồng thời là người phát ngôn của sở GTVT Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Tân cũng cho biết: Một trong những mục đích của đề án thu phí đại lộ Thăng Long là để tạo nguồn thu thực hiện công tác quản lý, duy tu, bảo trì cơ sở hạ tầng như hệ thống chiếu sáng, cây xanh, công tác đảm bảo an toàn giao thông (phần mặt đường, biển báo), cứu hộ, cứu nạn và hệ thống điều hành giao thông thông minh trên đại lộ Thăng Long. 

Cũng theo ông Tân, vì là đề án nhằm thu phí theo hình thức xã hội hóa, Thành phố phải báo cáo xin ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. “Chỉ khi Thủ tướng chấp thuận thì mới được phép triển khai” - Ông Tân cho biết.

MỚI - NÓNG