Cận cảnh tiêm kích MiG-21 Syria oanh tạc phiến quân IS

Không quân Syria đã sử dụng các chiến đấu cơ MiG-21 chuyên dùng cho không chiến để thực hiện các phi vụ ném bom vào mục tiêu phiến quân IS.
Cận cảnh tiêm kích MiG-21 Syria oanh tạc phiến quân IS ảnh 1

Truyền hình Nga mới đây công bố một đoạn clip ghi lại hình ảnh chiến đấu cơ MiG-21 của Không quân Syria thực hiện phi vụ không kích mục tiêu phiến quân IS bằng bom không điều khiển.

Cận cảnh tiêm kích MiG-21 Syria oanh tạc phiến quân IS ảnh 2

Ảnh: Chiếc MiG-21 của Không quân Syria đang lấy thế chuẩn bị thả bom.

Cận cảnh tiêm kích MiG-21 Syria oanh tạc phiến quân IS ảnh 3

Trên chiếc MiG-21 này mang theo ít nhất hai quả bom không điều khiển.

Cận cảnh tiêm kích MiG-21 Syria oanh tạc phiến quân IS ảnh 4

Trong ảnh, quả bom được ném từ chiếc MiG-21.

Cận cảnh tiêm kích MiG-21 Syria oanh tạc phiến quân IS ảnh 5

Quả bom đánh vào mục tiêu phiến quân IS – tuy nhiên không rõ có đạt kết quả khả quan hay không.

Cận cảnh tiêm kích MiG-21 Syria oanh tạc phiến quân IS ảnh 6

Súng máy phòng không quân IS nã đạn dữ dội vào máy bay Không quân Syria.

Cận cảnh tiêm kích MiG-21 Syria oanh tạc phiến quân IS ảnh 7

Không quân Syria hiện có trong biên chế khoảng 160 chiếc chiến đấu cơ MiG-21 thuộc các biến thể MF/bis (tiêm kích đánh chặn); U/UM (huấn luyện hai chỗ ngồi) và R (trinh sát).

Cận cảnh tiêm kích MiG-21 Syria oanh tạc phiến quân IS ảnh 8

MiG-21 là cái tên không lạ trong làng máy bay chiến đấu thế giới, đây là loại tiêm kích đánh chặn huyền thoại được chế tạo từ cách đây hơn nửa thế kỷ. MiG-21 thường được biết đến với vai trò tác chiến không đối không tầm gần với khả năng cơ động cao, tốc độ siêu âm…

Cận cảnh tiêm kích MiG-21 Syria oanh tạc phiến quân IS ảnh 9

Tuy nhiên, khi cần tiêm kích MiG-21 vẫn có thể đảm nhiệm vai trò tác chiến không đối đất với pháo 23-30mm và mang được rocket 57mm, bom không điều khiển công dụng chung FAB-100/250/500 và OFAB-100. Ảnh: Hai giá bên cánh trái MiG-21 treo 6 quả bom OFAB-100, nghĩa là tổng cộng nó có thể mang đến 12 quả bom OFAB-100.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.