Cận cảnh núi Bằng Am nham nhở đang bị Quảng Nam yêu cầu thanh tra

TPO - Dự án Khu du lịch sinh thái, tâm linh tại núi Bằng Am (Đại Lộc, Quảng Nam) sau nhiều năm phê duyệt chỉ mới dừng lại ở việc bạt núi mở đường. Dự án đang được tỉnh Quảng Nam yêu cầu thanh tra
Cận cảnh núi Bằng Am nham nhở đang bị Quảng Nam yêu cầu thanh tra ảnh 1

Dự án Khu du lịch sinh thái, tâm linh núi Bằng Am (xã Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam) do Công ty Cổ phần Quảng Cường làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng từ năm 2010 với quy mô lên đến hơn 300ha. Năm 2018, dự án được điều chỉnh còn quy mô 145 ha. Trong ảnh, tuyến đường mới mở lên đỉnh núi Bằng Am nhìn từ khu vực cầu Hà Nha (QL14B). Ảnh: Nguyễn Thành

Cận cảnh núi Bằng Am nham nhở đang bị Quảng Nam yêu cầu thanh tra ảnh 2

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã khảo sát thực tế tại đây. Sau khi đi khảo sát thực tế, Chủ tịch tỉnh đã làm việc với địa phương cùng các sở, ngành liên quan đến dự án tại núi Bằng Am.

Cận cảnh núi Bằng Am nham nhở đang bị Quảng Nam yêu cầu thanh tra ảnh 3

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu thành lập đoàn thanh tra liên ngành do Sở KH&ĐT chủ trì để thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, tiến độ, việc xây dựng các công trình liên quan,.... Trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền, không để kéo dài.

Cận cảnh núi Bằng Am nham nhở đang bị Quảng Nam yêu cầu thanh tra ảnh 4

Theo tìm hiểu, từ khi được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đến hết năm 2016 chủ đầu tư dự án không tiến hành lập các hồ sơ, thủ tục tiếp theo để đầu tư dự án. Ngày 25/1/2017, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn về việc hoàn chỉnh quy hoạch 1/500 của dự án Khu du lịch sinh thái Bằng Am với quy mô 145ha và thực hiện đầu tư phân khu văn hóa tâm linh với quy mô 24,4ha.

Cận cảnh núi Bằng Am nham nhở đang bị Quảng Nam yêu cầu thanh tra ảnh 5

Công ty sau đó đã tiến hành lập các thủ tục, hồ sơ dự án khu du lịch sinh thái Bằng Am và được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) tại quyết định 2001 ngày 5/6/2017. Đến tháng 3/2018, Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam đã cấp giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần 1 của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án.

Cận cảnh núi Bằng Am nham nhở đang bị Quảng Nam yêu cầu thanh tra ảnh 6

Nhiều khu vực trên núi Bằng Am bị đào xới, nham nhở. Dự án tại Bằng Am được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 làm phân khu văn hóa tâm linh có quy mô 24,4ha, thời gian thực hiện đến tháng 12/2018 sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động. Giai đoạn 2 có quy mô 120,6ha, thời gian thực hiện đến tháng 12/2020 sẽ đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.

Cận cảnh núi Bằng Am nham nhở đang bị Quảng Nam yêu cầu thanh tra ảnh 7

Theo UBND huyện Đại Lộc, đến nay Công ty Cổ phần Quảng Cường vẫn chưa triển khai thực hiện đầu tư bất cứ hạng mục theo tiến độ yêu cầu của Giấy chứng nhận đầu tư. Công ty này chỉ thực hiện đầu tư đường công vụ bằng bê-tông dài khoảng 4km. Tuy nhiên, đây là công trình nằm ngoài dự án. Việc đầu tư đường công vụ này đã gây sạt lở đất xuống hồ Cây Xoay, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Cận cảnh núi Bằng Am nham nhở đang bị Quảng Nam yêu cầu thanh tra ảnh 8

Đường công vụ đang được mở dang dở lên đỉnh núi Bằng Am. Theo UBND huyện Đại Lộc, đã qua thời gian rất dài mà Công ty Cổ phần Quảng Cường vẫn cố tình chây ì, chậm trễ trong việc triển khai thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Bằng Am. Ảnh: Nguyễn Thành

Cận cảnh núi Bằng Am nham nhở đang bị Quảng Nam yêu cầu thanh tra ảnh 9

Nhiều vị trí sạt lở đã xuất hiện dọc tuyến đường mới mở lên đỉnh núi Bằng Am.

Cận cảnh núi Bằng Am nham nhở đang bị Quảng Nam yêu cầu thanh tra ảnh 10

Hiện trường thi công nham nhở, cây rừng ngổn ngang trên núi Bằng Am. Báo cáo với UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Đại Lộc cho biết: Chủ đầu tư mặc dù không tiến hành đầu tư, nhưng cũng không tích cực hợp tác với huyện Đại Lộc để xử lý, ảnh hưởng rất lớn đến công tác thu hút xúc tiến đầu tư trên địa bàn huyện Đại Lộc.

Cận cảnh núi Bằng Am nham nhở đang bị Quảng Nam yêu cầu thanh tra ảnh 11

Bằng Am như một cao nguyên ở độ cao hơn 800m so với mực nước biển, khi hậu thoáng và mát mẻ. Ngoài việc yêu cầu thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu huyện Đại Lộc cùng với đơn vị tư vấn làm việc với Sở TN&MT, Sở Xây dựng nghiên cứu địa hình, địa chất, điều kiện tự nhiên khu vực đỉnh núi Bằng Am và khu vực lân cận để cập nhật vào hồ sơ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đại Lộc, đề xuất phương án quy hoạch theo hướng đầu tư phát triển du lịch thuần túy hay đầu tư phát triển thành khu đô thị dịch vụ du lịch.

Cận cảnh núi Bằng Am nham nhở đang bị Quảng Nam yêu cầu thanh tra ảnh 12

Đồng thời, khu vực núi Bằng Am cũng được yêu cầu nghiên cứu, quy hoạch bố trí 1 sân golf 18 lỗ tại khu vực đất khô cằn, cây xanh khó phát triển hiện nay. Phạm vi nghiên cứu, quy hoạch phát triển khu vực núi Bằng Am bao gồm khu vực Bằng Sình và hồ Khe Tân...

Cận cảnh núi Bằng Am nham nhở đang bị Quảng Nam yêu cầu thanh tra ảnh 13

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị nghiên cứu, quy hoạch tuyến cáp treo từ hồ Khe Tân lên đỉnh núi Bằng Am để phát triển du lịch.

Cận cảnh núi Bằng Am nham nhở đang bị Quảng Nam yêu cầu thanh tra ảnh 14

Từ đỉnh núi Bằng Am có thể nhìn thấy đỉnh Bà Nà của TP Đà Nẵng với hàng loạt công trình đồ sộ.

Cận cảnh núi Bằng Am nham nhở đang bị Quảng Nam yêu cầu thanh tra ảnh 15

Khu vực đỉnh núi Bằng Am có phiến đá mặt người nhìn xuống sông Vu Gia hết sức độc đáo. Bằng Am là địa điểm được đánh giá có tiềm năng lớn phát triển du lịch.

Cận cảnh núi Bằng Am nham nhở đang bị Quảng Nam yêu cầu thanh tra ảnh 16

Vị trí quy hoạch dự án khu du lịch tâm linh hiện nay tại núi Bằng Am. Đối với hạng mục đầu tư khu tâm linh, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu chỉ được thực hiện cuối cùng sau khi tất cả các hạng mục khác trong quyết định chủ trương đầu tư và quy hoạch chi tiết đã phê duyệt được xây dựng đúng tiến độ, đúng quy định và phải báo cáo nội dung hoạt động với UBND tỉnh, được UBND tỉnh cho phép triển khai thực hiện.

Toàn cảnh đỉnh núi Bằng Am - Đại Lộc - Quảng Nam. Video: Nguyễn Thành

MỚI - NÓNG