Cận cảnh ngư lôi, tổ hợp tên lửa của Quân đội nhân dân Việt Nam

TPO - Ngư lôi, xe tăng, tên lửa đối đất và đối không, pháo 152mm cùng nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại đã được trưng bày ở Bộ Quốc phòng dịp Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.
Cận cảnh ngư lôi, tổ hợp tên lửa của Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 1 Nhiều loại tên lửa đất đối không được trưng bày tại trụ sở Bộ Quốc phòng
Cận cảnh ngư lôi, tổ hợp tên lửa của Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 2 Bệ phóng tên lửa đất đối đất R-17E   
Cận cảnh ngư lôi, tổ hợp tên lửa của Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 3 Một số loại ngư lôi
Cận cảnh ngư lôi, tổ hợp tên lửa của Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 4 Một số loại xe tăng đang được biên chế trong Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó có dòng tăng hiện đại T-90SK
Cận cảnh ngư lôi, tổ hợp tên lửa của Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 5 Ảnh: Nguyễn Minh
Cận cảnh ngư lôi, tổ hợp tên lửa của Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 6 Ảnh: Nguyễn Minh
Cận cảnh ngư lôi, tổ hợp tên lửa của Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 7 Các loại pháo mặt đất từ cỡ nòng 105mm đến 152mm
Cận cảnh ngư lôi, tổ hợp tên lửa của Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 8 Xe phóng thang bọc giáp chống đạn do Israel sản xuất
Cận cảnh ngư lôi, tổ hợp tên lửa của Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 9 Xe chở tổ hợp tên lửa phòng không Spyder
Cận cảnh ngư lôi, tổ hợp tên lửa của Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 10 Xe tác chiến điện tử cơ động
Cận cảnh ngư lôi, tổ hợp tên lửa của Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 11 Thiết bị, khí tài radar
Cận cảnh ngư lôi, tổ hợp tên lửa của Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 12 Thiết bị, khí tài radar
Cận cảnh ngư lôi, tổ hợp tên lửa của Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 13 Pháo phòng không tự hành
Cận cảnh ngư lôi, tổ hợp tên lửa của Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 14 Giàn pháo BM21
Cận cảnh ngư lôi, tổ hợp tên lửa của Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 15 Ảnh: Nguyễn Minh
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.