Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm bộ đội Tăng - Thiết giáp

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Binh chủng Tăng - Thiết giáp, chiều 19/12
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Binh chủng Tăng - Thiết giáp, chiều 19/12
TPO - Chiều 19/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và làm việc tại Binh chủng Tăng - Thiết giáp. Cùng dự buổi làm việc có Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại diện một số bộ, ngành T.Ư…

Báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đại tá Đỗ Đình Thanh, Tư lệnh Binh chủng Tăng - Thiết giáp khẳng định: Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ, thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ Binh chủng đã quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của trên; đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Theo đại tá Đỗ Đình Thanh, chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ngày càng nâng cao; tổ chức và tham gia các hội thi, hội thao quân sự đạt kết quả tốt; đặc biệt đã giành Huy chương Bạc tại Hội thao quân sự thế giới Army Games-2019 tại Liên bang Nga. Cùng với đó, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ, có hiệu quả; các mặt công tác khác thường xuyên được chăm lo, thực hiện toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội ngày càng được nâng cao…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm bộ đội Tăng - Thiết giáp ảnh 1 Thủ tướng và các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Binh chủng Tăng - Thiết giáp, chiều 19/12

Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Tăng - Thiết giáp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích tiêu biểu mà cán bộ, chiến sĩ Binh chủng đã đạt được trong thời gian qua.

Thủ tướng yêu cầu, Binh chủng Tăng - Thiết giáp tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, không để xảy ra suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tích cực nghiên cứu, khai thác, làm chủ trang, thiết bị vũ khí hiện có; tăng cường huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu sát thực tế, kịp thời ứng phó, xử lý có hiệu quả các tình huống về quân sự - quốc phòng, không để bị động, bất ngờ…

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".