Cận cảnh khoa sản bệnh viện Thanh Nhàn bảo vệ sản phụ giữa dịch COVID-19

TPO - Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Tuy nhiên khám chữa bệnh là nhu cầu thiết yếu của người dân. Nhất là các sản phụ và bệnh nhi, trẻ em sơ sinh nên khoa sản bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội đã có những biện pháp chủ động phòng tránh dịch bệnh quyết liệt cho các sản phụ và thai nhi trong khoa.
Cận cảnh khoa sản bệnh viện Thanh Nhàn bảo vệ sản phụ giữa dịch COVID-19 ảnh 1

Ngay từ bước tiếp nhận người vào viện, Khoa sản 1 Bệnh viện Thanh Nhàn đã luôn chủ động để phân luồng người thăm khám tốt nhất, hạn chế tối đa những người có dấu hiệu nguy cơ hay có lịch sử đi từ vùng dịch về. Để có thể ra vào, tất cả người dân đều phải khai báo y tế cụ thể.

Cận cảnh khoa sản bệnh viện Thanh Nhàn bảo vệ sản phụ giữa dịch COVID-19 ảnh 2

Thai phụ được nhân viên bệnh viện chăm sóc đặc biệt mùa dịch bệnh.

Cận cảnh khoa sản bệnh viện Thanh Nhàn bảo vệ sản phụ giữa dịch COVID-19 ảnh 3

Tiếp đến, là quy trình đo nhiệt độ, rửa tay khử trùng tiêu chuẩn cơ bản của bệnh viện đặt ra để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Cận cảnh khoa sản bệnh viện Thanh Nhàn bảo vệ sản phụ giữa dịch COVID-19 ảnh 4

Ngoài ra, trẻ nhỏ mới chào đời đều được trang bị tấm chống giọt bắn đặc biệt để hạn chế tiếp xúc với môi trường xung quanh trong thời kỳ dịch bệnh diễn ra phức tạp.

Cận cảnh khoa sản bệnh viện Thanh Nhàn bảo vệ sản phụ giữa dịch COVID-19 ảnh 5

Ở mỗi cửa phòng, cồn sát khuẩn luôn được bố trí để sát khuẩn tay cho y, bác sĩ cũng như người nhà bệnh nhân.

Cận cảnh khoa sản bệnh viện Thanh Nhàn bảo vệ sản phụ giữa dịch COVID-19 ảnh 6

Việc bảo vệ những bà mẹ mang thai, sản phụ và hơn hết là những bé mới chào đời là điều được các bác sỹ ở đây đặc biệt lưu ý, từ khâu tắm cho trẻ như thế nào, không tiếp xúc với quá đông người ra sao....

Cận cảnh khoa sản bệnh viện Thanh Nhàn bảo vệ sản phụ giữa dịch COVID-19 ảnh 7

Sản phụ Nguyễn Thị Anh (35 tuổi, phố Phan Đình Giót, Hà Nội) bày tỏ: "Khi nghe tin bệnh viện ghi nhận 1 ca dương tính với COVID-19, tôi cũng có lo lắng. Nhưng qua những lần thăm khám tại Khoa sản 1 thì tôi thấy công tác phòng chống dịch của Khoa rất tốt, nên tôi vẫn quyết định sinh con tại đây. Hôm nay chuẩn bị được ra viện, tôi thấy hài lòng và an tâm"

Cận cảnh khoa sản bệnh viện Thanh Nhàn bảo vệ sản phụ giữa dịch COVID-19 ảnh 8

Giãn cách tối thiểu 2m cũng là một điều kiện bắt buộc khi các sản phụ nằm tại phòng sau sinh để phòng chống dịch bệnh.

Cận cảnh khoa sản bệnh viện Thanh Nhàn bảo vệ sản phụ giữa dịch COVID-19 ảnh 9
Cận cảnh khoa sản bệnh viện Thanh Nhàn bảo vệ sản phụ giữa dịch COVID-19 ảnh 10

Trên tất cả, mỗi sản phụ cần giữ tâm lý thoải mái, tin tưởng để có một thai kỳ khỏe mạnh và tận hưởng niềm hạnh phúc khi trở thành cha mẹ.

Cận cảnh khoa sản bệnh viện Thanh Nhàn bảo vệ sản phụ giữa dịch COVID-19 ảnh 11

Sự chăm sóc, thăm hỏi của đội ngũ y, bác sĩ luôn tiếp thêm sức mạnh cũng như sự an tâm đối với mỗi sản phụ sinh em bé trong tình hình dịch ngày càng phức tạp hiện nay.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.