Cận cảnh khám xét nơi làm việc Giám đốc CDC Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trịnh Quang Trí, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk cùng nhiều thuộc cấp, lực lượng chức năng đã thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của các bị can này. 

Đến trưa 27/5, lực lượng chức năng tiếp tục có mặt tại trụ sở CDC Đắk Lắk để khám xét nơi làm việc của ông Trịnh Quang Trí cùng 4 thuộc cấp gồm: ông Trần Thanh Mỹ (Trưởng phòng Tài chính - Kế toán), ông Đặng Minh Tuyết (Phó trưởng khoa Xét nghiệm), bà Trần Thị Nguyên Hằng (nhân viên khoa Xét nghiệm), Trần Thị Mai Anh (nhân viên khoa Dược).

Cận cảnh khám xét nơi làm việc Giám đốc CDC Đắk Lắk ảnh 1

Cơ quan điều tra khám xét nơi làm việc của ông Trịnh Quang Trí

Các bị can nêu trên bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, liên quan việc mua sắm kit test COVID-19 của Công ty Việt Á.

Ngoài ra, 1 nhân viên kinh doanh của Cty Việt Á tại Đắk Lắk và Tây Nguyên cũng bị khởi tố về tội danh trên là Đinh Lê Lê Na. Quyết định khởi tố trên đã được VKSND tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn. Trong đó, 3 bị can bị bắt tạm giam gồm ông Trí, ông Mỹ và bà Hằng.

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 7/2020 đến tháng 11/2021 CDC Đắk Lắk triển khai kế hoạch thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trên địa bàn tỉnh nên đã tạm ứng sinh phẩm, vật tư xét nghiệm và nhận được 87.497 kit xét nghiệm.

Để thực hiện thanh toán một phần tiền vật tư, sinh phẩm đã tạm ứng, các cá nhân thuộc CDC Đắk Lắk đã hợp thức hóa hồ sơ bằng 4 gói thầu mua sắm sinh phẩm, vật tư xét nghiệm COVID-19, với tổng giá trị thanh toán hơn 13 tỷ đồng rồi thực hiện việc thanh toán kit xét nghiệm cho Công ty Việt Á và 1 số công ty khác với đơn giá cao hơn nhiều so với giá thành chi phí sản xuất thực tế của Công ty Việt Á, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước hơn 6 tỷ đồng.

Dưới đây chùm ảnh tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc của ông Trịnh Quang Trí cùng các thuộc cấp:

Cận cảnh khám xét nơi làm việc Giám đốc CDC Đắk Lắk ảnh 2

Ông Trịnh Quang Trí ký các quyết định của cơ quan điều tra

Cận cảnh khám xét nơi làm việc Giám đốc CDC Đắk Lắk ảnh 3

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định khởi tố, tạm giam

Cận cảnh khám xét nơi làm việc Giám đốc CDC Đắk Lắk ảnh 4

Một bị can ký các quyết định liên quan

Cận cảnh khám xét nơi làm việc Giám đốc CDC Đắk Lắk ảnh 5

Một bị can được đưa lên xe của cơ quan chức năng

Cận cảnh khám xét nơi làm việc Giám đốc CDC Đắk Lắk ảnh 6

Nhiều cơ quan báo chí tác nghiệp tại trụ sở CDC Đắk Lắk

Cận cảnh khám xét nơi làm việc Giám đốc CDC Đắk Lắk ảnh 7

Lực lượng công an làm nhiệm vụ tại trụ sở CDC Đắk Lắk

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.