Cận cảnh hai hồ nước cư dân đề nghị giữ lại ở Hà Nội

TPO - Trước thông tin 2 hồ nước thuộc phường Ngọc Thụy, (quận Long Biên, Hà Nội) sắp san lấp để xây dựng hạ tầng, một số hộ dân đã đề nghị chính quyền các cấp xem xét giữ lại để đảm bảo cảnh quan khu vực cũng như việc tiêu, thoát nước.
Cận cảnh hai hồ nước cư dân đề nghị giữ lại ở Hà Nội ảnh 1

Hồ Xuân Quế - Sơn Thủy nằm trong ngõ 264 đường Ngọc Thụy.

Cận cảnh hai hồ nước cư dân đề nghị giữ lại ở Hà Nội ảnh 2

Hồ có dãy chòi lá được dựng lên để làm dịch vụ câu cá giải trí thu tiền.

Cận cảnh hai hồ nước cư dân đề nghị giữ lại ở Hà Nội ảnh 3

Theo một lãnh đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Long Biên cho biết, 2 hồ nước nói trên có nguồn gốc là đất công. Sau khi giao khoán cho một số hộ dân thì họ đào hồ và làm dịch vụ nhà hàng, câu cá. Hợp đồng giao khoán đã hết hạn từ lâu, hiện nay quận đang tiến hành giải phóng mặt bằng để thực hiện đấu giá phục vụ các dự án nhà ở, tạo cảnh quan và nguồn thu cho ngân sách thành phố, ngân sách quận.

Cận cảnh hai hồ nước cư dân đề nghị giữ lại ở Hà Nội ảnh 4
Cận cảnh hai hồ nước cư dân đề nghị giữ lại ở Hà Nội ảnh 5

Do thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên hồ câu này ít khách đến. Hiện tượng hoang hóa đang diễn ra với nhiều hạng mục bỏ hoang, nhếch nhác.

Cận cảnh hai hồ nước cư dân đề nghị giữ lại ở Hà Nội ảnh 6

Hồ câu Xuân Quế - Sơn Thủy sắp được san lấp để xây dựng dự án hạ tầng đã được phê duyệt. Để đảm bảo hồ thoát nước, điều hòa không khí cho khu vực, sẽ có 3 hồ lớn được quy hoạch xây dựng với tổng diện tích hơn 12ha.

MỚI - NÓNG