Cận cảnh chiến hạm Mỹ bị ngư lôi hủy diệt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết tàu USS Ingraham - một khinh hạm mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đã bị nổ tung trong cuộc tập trận đánh chìm (SINKEX) ở khu vực quần đảo Hawaii.

Hình ảnh được Hải Quân Mỹ công bố.

Hải quân Mỹ cho biết tàu ngầm USS Chicago cũng sử dụng một ngư lôi hạng nặng Mark 48, trong khi tiêm kích tàng hình F-35C cất cánh từ tàu sân bay USS Carl Vinson với bom dẫn đường bằng laser Paveway.

Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy bom dẫn đường đánh trúng phần giữa tàu USS Ingraham, trước khi một tên lửa lao thẳng vào đuôi chiến hạm.

Ngư lôi Mark 48 sau đó đánh vào giữa thân tàu khiến nó bị nhấc bổng lên khỏi mặt nước, gãy đôi và chìm dần xuống biển.

Hạm đội Thái Bình Dương thông báo con tàu đã chìm ở vị trí cách bờ biển 50 hải lý với độ sâu ít nhất 1.800 mét.

Tàu Ingraham được đưa vào hoạt động tháng 8/1989 và loại biên vào tháng 1/2015 sau hơn 25 năm phục vụ. Nó là tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Oliver Hazard Perry cuối cùng của Mỹ và cũng là con tàu thứ hai mang tên Ingraham bị dùng làm mục tiêu đánh chìm trong tập trận.

Hải quân Mỹ thường sử dụng tàu cũ đã loại biên làm mục tiêu trong SINKEX. Chúng được chuẩn bị theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt, chỉ được đánh chìm ở vùng biển sâu ít nhất 2.000 m và cách đất liền gần 100 km.

Các tàu mục tiêu trong SINKEX được tháo bỏ vũ khí, thiết bị điện tử và hệ thống nhiên liệu, khiến chúng ít có nguy cơ cháy nổ, khó bị phá hủy khung thân và chìm hơn so với tàu chiến bình thường. Điều này cho phép kéo dài thời gian công kích, tạo điều kiện cho nhiều lực lượng cùng tung đòn tấn công.

Cuộc tập trận SINKEX là một phần của Cuộc tập trận Quy mô lớn (LSE) 2021, đây là cuộc tập trận lớn chưa từng có,diễn ra từ 2-16/8. Phần SINKEX tập trung vào việc chứng minh các khả năng tấn công trên biển của quân đội Mỹ.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.