Cận cảnh các chốt phong tỏa ở Hải Phòng sau ca dương tính SARS-CoV-2

Người dân từng khám điều trị tại Bệnh viện GTVT Hải Phòng chủ động khai báo y tế sáng 22/2.
Người dân từng khám điều trị tại Bệnh viện GTVT Hải Phòng chủ động khai báo y tế sáng 22/2.
TPO - Sáng 22/2, lực lượng chức năng TP Hải Phòng khẩn cấp phong tỏa Bệnh viện GTVT và toàn bộ thôn 4 xã Hoàng Động (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) sau ca dương tính SARS-CoV-2 là nữ điều dưỡng. Nhiều người dân từng khám, điều trị tại bệnh viện này đã chủ động tới khai báo y tế.
Cận cảnh các chốt phong tỏa ở Hải Phòng sau ca dương tính SARS-CoV-2 ảnh 1

Từ sớm 22/2, sau khi có thông tin nữ điều dưỡng Đ.T.P (SN 1995) làm việc tại Bệnh viện GTVT Hải Phòng dương tính SARS-CoV-2, cơ quan chức năng lập tức phong tỏa, phun khử khuẩn toàn bộ các phòng làm việc, khuôn viên bệnh viện.

Cận cảnh các chốt phong tỏa ở Hải Phòng sau ca dương tính SARS-CoV-2 ảnh 2

Nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ khử khuẩn, sát trùng toàn thân. Theo ghi nhận, bệnh viện này dừng tất cả hoạt động khám chữa bệnh, bên trong có khoảng 14 y bác sỹ.

Cận cảnh các chốt phong tỏa ở Hải Phòng sau ca dương tính SARS-CoV-2 ảnh 3

Phía ngoài, lãnh đạo UBND quận Hồng Bàng chỉ đạo liên ngành y tế, quân đội, công an kiểm soát chặt tại cổng bệnh viện, đảm bảo lưu thông cho các phương tiện. Đồng thời triển khai một số chốt kiểm soát tại các khu dân cư lân cận.

Cận cảnh các chốt phong tỏa ở Hải Phòng sau ca dương tính SARS-CoV-2 ảnh 4

Trong sáng 22/2, nhiều người dân từng khám điều trị tại Bệnh viện GTVT Hải Phòng thông qua tin tức trên báo đài đã chủ động đến khai báo y tế, lịch trình khám và điều trị trước đó.

Cận cảnh các chốt phong tỏa ở Hải Phòng sau ca dương tính SARS-CoV-2 ảnh 5

Một chốt kiểm soát khu dân cư An Trì 2, đối diện Bệnh viện GTVT Hải Phòng. 

Cận cảnh các chốt phong tỏa ở Hải Phòng sau ca dương tính SARS-CoV-2 ảnh 6

Cũng trong sáng nay, BCĐ Phòng chống COVID-19 huyện Thủy Nguyên phong tỏa thôn 4, xã Hoàng Động. Cảnh sát dựng rào chắn, kiểm soát tất cả người dân ra vào khu vực nơi nữ điều dưỡng Đ.T.P cư trú.

Cận cảnh các chốt phong tỏa ở Hải Phòng sau ca dương tính SARS-CoV-2 ảnh 7 Công an huyện Thủy Nguyên lập nhiều vòng kiểm soát người ra vào tại xã Hoàng Động. Theo đó, tất cả người dân cư trú tại đây được yêu cầu khi về nhà không được di chuyển nữa.
Cận cảnh các chốt phong tỏa ở Hải Phòng sau ca dương tính SARS-CoV-2 ảnh 8 Nhiều người dân đi chợ từ sớm đều được cảnh sát kiểm soát. Nhiều người chứng minh cư trú tại xã Hoàng Động để được về nhà.
Cận cảnh các chốt phong tỏa ở Hải Phòng sau ca dương tính SARS-CoV-2 ảnh 9 Liên tiếp các xe 115 chở y bác sỹ vào trong thôn 4, xã Hoàng Động thực hiện nhiệm vụ, truy vết F1, F2 liên quan ca bệnh.
Cận cảnh các chốt phong tỏa ở Hải Phòng sau ca dương tính SARS-CoV-2 ảnh 10 Nhiều người dân xã Hoa Động đi chợ từ sớm xếp hàng chờ tới lượt được về nhà.
Cận cảnh các chốt phong tỏa ở Hải Phòng sau ca dương tính SARS-CoV-2 ảnh 11 Công an huyện Thủy Nguyên kiểm soát chặt người ra vào khu vực phong tỏa. Đồng thời, yêu cầu tất cả người dân khi về nhà không được di chuyển nữa để đảm bảo phòng chống dịch.

Sáng 22/2, BCĐ Phòng chống COVID-10 huyện Thủy Nguyên thông tin về ca bệnh nữ Đ.T.P (SN 1995, trú thôn 4, xã Hoàng Động) dương tính SARS-CoV-2. Người này làm tại Bệnh viện GTVT Hải Phòng.

Theo dịch tễ ban đầu, ngày 7/2 chị Đ.T.P đi cùng đồng nghiệp là anh N.V.Q (SN 1994, quê huyện Cẩm Giàng, Hải Dương), hiện ở phố Dư Hàng, quận Lê Chân, TP Hải Phòng đi ăn bánh mỳ chảo ở đường Cát Cụt rồi đến quán vàng ở Cầu Đất. Chiều tối cùng ngày, cả hai vào nhà anh Phạm Huy Phúc, ở phố Nguyễn Tường Loan (quận Lê Chân) rồi 19h về nhà.

Ngày 8 và 9/2, làm việc ở Bệnh viện GTVT Hải Phòng.

Ngày 10/2, sáng ra chợ Lở xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên. Chiều chúc Tết nhà cô Nguyễn Thị Oanh, thôn Bắc xã Phục Lễ.

Ngày 14/2 đến nhà bà ngoại ở thôn 4, xã Hoàng Động. Chiều đến nhà chị Nguyễn Thị Thoáng ở ven song Lạch Tray – Vĩnh Niệm (quận Lê Chân).

Ngày 15/2, gặp vợ chồng chị Trần Thị Hồng Vân tại phố Dư Hàng (quận Lê Chân). Chiều gặp chị Nguyễn Thị Hiền ở thôn 4, xã Hoa Động.

Ngày 17/2, làm việc ở Bệnh viện GTVT Hải Phòng.

Ngày 20/2, gặp Hoàng Xuân Tiến (SN 1988) ở phố Miêu Hai Xã.

Ngày 21/2, gặp Đào Thị Thùy Linh (SN 1993) ở phố Trần Văn Lan, Cát Bi.

MỚI - NÓNG