Cận cảnh ca phẫu thuật lấy dao khỏi đầu bé sơ sinh

TPO - Ca mổ cứu sống bé sơ sinh bị dao đâm vào hốc mắt xuyên sọ do ê kíp phẫu thuật bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM thực hiện. 

Vào lúc 6h45 ngày 8/8, bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận bé trai sơ sinh 11 ngày tuổi nhập viện trong tình nguy kịch với con dao bầu đâm xuyên đầu, suy hô hấp, dấu hiệu thiếu máu.

Được biết, bệnh nhi kể trên là con chị Võ Thị Hồng Duyên (32 tuổi, ngụ xã Tân An Luông, huyện Vĩnh Liêm, tỉnh Vĩnh Long). Rạng sáng ngày 8/8, khi đang ngủ cùng mẹ tại phòng số 10, bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, em bé này bị kẻ lạ mặt đâm dao vào hốc mắt trái xuyên sọ não. 

Cận cảnh ca phẫu thuật lấy dao khỏi đầu bé sơ sinh ảnh 1

Hội chẩn trước ca mổ.

Cận cảnh ca phẫu thuật lấy dao khỏi đầu bé sơ sinh ảnh 2

Ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng đồng hồ.

Cận cảnh ca phẫu thuật lấy dao khỏi đầu bé sơ sinh ảnh 3

Rút hung khí khỏi đầu bệnh nhi.

Kết quả chụp CT cho thấy, bé bị đâm vào hốc mắt trái, xuyên qua não phải, lưỡi dao tiếp tục xuyên thấu ra phía sau, lòi ra phần hạ đồi phải.

Sau khi hội chẩn với các bác sĩ ngoại thần kinh Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM), ê kíp mổ cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 đã tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ, lấy con dao.

Hung khí được lấy ra khỏi đầu cháu bé sơ sinh là một loại dao bầu, dài 28 cm, bản rộng 2,7 cm. Phần lưỡi dao cắm sâu vào não em bé dài khoảng 11 cm.

MỚI - NÓNG