Cận cảnh bãi rác ‘tra tấn’ người dân Đắk Nông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mùi hôi thối quyện cùng làn khói đen bốc ra từ bãi rác đã tra tấn người dân thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông suốt nhiều năm qua.

Người dân tại thị trấn Kiến Đức (huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) phản ánh, nhiều năm qua, bà con phải sống trong cảnh ô nhiễm nghiêm trọng từ bãi rác rộng gần 5.000m2, nằm cạnh tuyến đường vào bon Đắk B’lao (thị trấn Kiến Đức).

Người dân đã phản ánh, kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được chính quyền địa phương và ngành chức năng giải quyết dứt điểm. Các hộ dân sống gần bãi rác cho biết, mùa nắng, bãi rác được đốt cháy, nhả khói đen suốt cả ngày đêm. Vào mùa mưa, nước từ bãi rác đen ngòm, hôi thối, chảy ra các khu đất, rẫy của người dân xung quanh, gây ô nhiễm môi trường.

Cận cảnh bãi rác ‘tra tấn’ người dân Đắk Nông ảnh 1

Rác thải tràn ra đường

Được biết vào năm 2018, UBND tỉnh Đắk Nông đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại bãi thu gom rác thải huyện Đắk R’lấp nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm từ bãi rác trên. Dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư, UBND huyện Đắk R’lấp phụ trách công tác giải phóng mặt bằng. Dự án có quy mô trên 15ha, tổng mức đầu tư gần 59 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Tuy nhiên, theo chủ đầu tư, dự án đã thực hiện được 51%, hiện tạm dừng để chờ mặt bằng và vốn. Trong khi đó, hồi tháng 2/2023, UBND tỉnh Đắk Nông đồng ý cho gia hạn và yêu cầu hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2023.

Liên quan đến dự án này, hồi tháng 2/2023, ông Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã có kết luận: Giao UBND huyện Đắk R’lấp hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, bàn giao quỹ đất sạch cho đơn vị chủ đầu tư trước ngày 30/3/2023; Sở Tài chính Đắk Nông bố trí vốn đối ứng (phần ngân sách địa phương) cho dự án trước 30/3/2023.

UBND tỉnh cũng giao chủ đầu tư, các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2023. Nếu các đơn vị, địa phương không hoàn thành nhiệm vụ, Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định.

Cận cảnh bãi rác ‘tra tấn’ người dân Đắk Nông ảnh 2

Bãi rác tra tấn người dân xung quanh

Cận cảnh bãi rác ‘tra tấn’ người dân Đắk Nông ảnh 3

Người dân đã phán ánh tình trạng ô nhiễm môi trường đến cơ quan chức năng

Cận cảnh bãi rác ‘tra tấn’ người dân Đắk Nông ảnh 4

Mùi hôi thối, khói đen nghi ngút suốt đêm ngày

Cận cảnh bãi rác ‘tra tấn’ người dân Đắk Nông ảnh 5

Lửa cháy âm ỉ trên bãi rác

Cận cảnh bãi rác ‘tra tấn’ người dân Đắk Nông ảnh 6

Bãi rác được vây bằng tôn rất tạm bợ

MỚI - NÓNG