Cán bộ công an cấp định danh điện tử cho đại biểu ngay tại Nhà Quốc hội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 1/6, nhiều đại biểu Quốc hội tranh thủ giờ giải lao giữa phiên thảo luận, để thực hiện thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử.

Từ ngày 1 – 6/6, đại biểu Quốc hội tham gia Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV và cán bộ, nhân viên Văn phòng Quốc hội sẽ được Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Hà Nội tổ chức thu nhận tài khoản định danh điện tử ngay tại toà nhà Quốc hội.

Cán bộ công an cấp định danh điện tử cho đại biểu ngay tại Nhà Quốc hội ảnh 1

Cán bộ công an cấp định danh điện tử cho các đại biểu Quốc hội tại Nhà Quốc hội

Tại đây, tổ công tác sẽ thu nhận lưu động hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử và hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh mức độ 2 cho các đại biểu Quốc hội và cán bộ, nhân viên Văn phòng Quốc hội.

Sáng 1/6, ngày đầu tiên thực hiện, đã có nhiều đại biểu tranh thủ giờ giải lao giữa phiên thảo luận vào Phòng họp Thăng Long thực hiện thủ tục nhanh chóng, hiệu quả.

Cán bộ công an cấp định danh điện tử cho đại biểu ngay tại Nhà Quốc hội ảnh 2

"Việc triển khai nội dung này rất thuận lợi cho đại biểu Quốc hội cũng như người dân. Các thủ tục diễn ra rất nhanh, thuận lợi khi tích hợp tất cả dữ liệu cá nhân vào căn cước công dân, rất thiết thực", đại biểu Quốc hội Siu Hương (Gia Lai) chia sẻ.

Còn đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình (Trà Vinh) đánh giá: “Thủ tục thực hiện khá đơn giản, hướng dẫn cụ thể, rõ ràng. Hoạt động này của ngành Công an đã góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số trong thời gian tới", đại biểu Bình bày tỏ.

Cán bộ công an cấp định danh điện tử cho đại biểu ngay tại Nhà Quốc hội ảnh 3

Theo đại biểu, thời gian qua, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 của Chính phủ đã có nhiều nỗ lực, trên 80 triệu người dân đã được cấp căn cước và tài khoản định danh cá nhân cấp độ 1, 2 đang được tập trung triển khai.

Đây là những kết quả đạt được hết sức quan trọng, tiến tới xây dựng Chính phủ số, không dùng giấy tờ. Đồng thời, cũng là cách giảm phiền hà, là giải pháp hạn chế thấp nhất vấn đề tiêu cực, nhũng nhiễu khi phải làm việc một cách trực tiếp với người thực thi công vụ của các cơ quan công quyền.

Cán bộ công an cấp định danh điện tử cho đại biểu ngay tại Nhà Quốc hội ảnh 4

“Đây là việc có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế, xã hội, quan trọng nhất là góp phần xây dựng Chính phủ số, không gian số, tiến tới xây dựng xã hội Việt Nam với công dân số", đại biểu nêu.

Trung uý Nguỵ Đình Thành, cán bộ Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cho biết: Tổ công tác gồm 20 cán bộ chiến sỹ chia làm hai nhóm, luôn thường trực tại toà nhà Quốc hội và Văn phòng Quốc hội để sẵn sàng hỗ trợ đại biểu Quốc hội và các cán bộ, nhân viên bất cứ lúc nào khi các đại biểu có nhu cầu.

Cán bộ công an cấp định danh điện tử cho đại biểu ngay tại Nhà Quốc hội ảnh 5

"Chúng tôi quán triệt tinh thần vì dân phục vụ, đón tiếp và hướng dẫn chu đáo cho đại biểu nhất có thể”, Trung uý Nguỵ Đình Thành cho hay.

Sau khi hoàn thành các thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đại biểu Quốc hội và các cán bộ, nhân viên Văn phòng Quốc hội còn được gửi tặng một sổ tay VNeID của Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".