Campuchia bỏ quy định cách ly với người nhập cảnh tiêm đủ liều vắc xin

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Khmer Times
Ảnh minh họa: Khmer Times
TPO - Sau 18 tháng, Campuchia quyết định dỡ bỏ yêu cầu cách ly đối với người nhập cảnh bằng cả đường không, đường thủy và đường bộ nếu họ đã tiêm đủ liều vắc xin và có kết quả xét nghiệm âm tính.

Quy định trên được công bố trong một bài phát biểu ngày 14/11 của Thủ tướng Hun Sen, và sẽ được áp dụng từ ngày 15/11 với những người nhập cảnh đã tiêm hai liều vắc xin và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính từ 72 giờ trước đó. Khi nhập cảnh, những người này cần tiếp tục làm xét nghiệm nhanh COVID-19.

"Nếu kết quả xét nghiệm nhanh là âm tính, thì họ sẽ được phép di chuyển khắp Campuchia”, ông Hun Sen tuyên bố.

Trong khi đó, những người chưa tiêm vắc xin vẫn sẽ bị cách ly 14 ngày khi nhập cảnh.

“Đây là một cách nhanh chóng để mở cửa trở lại đất nước, và tạo điều kiện đi lại cho người dân của chúng tôi. Tôi biết một số công dân của chúng tôi muốn ra nước ngoài nhưng lo lắng về việc bị cách ly khi quay trở lại", ông Hun Sen nói.

Campuchia đã tiêm chủng cho gần 90% trong tổng số hơn 16 triệu dân nước này. Đây là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất châu Á.

Theo Khmer Times, CNA
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.