‘Cắm trại qua đêm’ ở phố đi bộ chờ được ký tặng sách

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tối 25/2, nhiều bạn trẻ yêu thích truyện Manga đã tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) xếp hàng, “cắm trại tại chỗ” qua đêm để chờ được tác giả Nhật Bản ký tặng.

Mặc dù sự kiện ký tặng truyện tranh Manga diễn ra vào chiều ngày 25/2 và chiều ngày 26/2 nhưng ngay từ sáng 24/2 đã có rất nhiều bạn trẻ tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ (trước nhà sách Fahasa) để xếp hàng giữ chỗ.

Được biết, sự kiện này nằm trong chuỗi các sự kiện chung của Lễ hội Văn hóa Việt - Nhật lần 8 năm 2023 tại TPHCM. Ngoài những buổi toạ đàm, gặp gỡ với các Nhà xuất bản trong nước, để giới thiệu về thể loại sách Truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản, Công ty phát hành sách Kinokuniya của Nhật Bản và Công ty phát hành sách Fahasa của Việt Nam còn tổ chức buổi ký tặng sách Manga tại Nhà sách Nguyễn Huệ (quận 1) với sự có mặt của 4 tác giả sách Manga nổi tiếng đến từ Nhật Bản.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, để có suất được ký tặng truyện tranh, nhiều bạn tại TPHCM và các tỉnh lân cận đã xếp hàng từ sáng 24/2. Các bạn trẻ mang theo đầy đủ đồ đạc để “cắm trại qua đêm”, đợi đến lượt mình được gọi vào.

‘Cắm trại qua đêm’ ở phố đi bộ chờ được ký tặng sách ảnh 1

Chiều ngày 25/2, mặc dù trời Sài Gòn nắng nóng nhưng nhiều bạn trẻ vẫn kiên trì ngồi giữ chỗ, chờ đến lượt được tác giả ký tặng.

Đặng Thị Mỹ Lệ (19 tuổi) là một trong những bạn trẻ xếp hàng từ sáng 24/2 nhưng đến chiều 25/2 vẫn chưa đến lượt được ký tặng. Lệ chia sẻ: “Có nhiều bạn còn đến sớm hơn cả tụi mình. Nếu không kiên nhẫn xếp hàng thì không còn slot (suất)”.

Theo cô gái trẻ này, dù biết Lễ hội Việt – Nhật đang diễn ra tại công viên 23 tháng 9 có nhiều hoạt động hấp dẫn nhưng nhóm của cô không thể dời địa điểm và quyết tâm đợi sáng 26/2 để được ký tặng sách, sau đó mới qua tham quan Lễ hội Việt – Nhật.

‘Cắm trại qua đêm’ ở phố đi bộ chờ được ký tặng sách ảnh 2

Lệ và nhóm bạn của mình đã xếp hàng từ sáng ngày 24/2 để đợi tác giả ký tặng.

Lệ bộc bạch, cô đã thích truyện Manga từ nhỏ, đặc biệt gần đây là bộ truyện “Blue Period”. Truyện hướng đến một thời hội họa của danh họa Picasso. “Nhân vật chính trong truyện đang trên đường theo đuổi hội họa nên có nét tương đồng giống mình”, Lệ nói.

Do thích truyện Manga nên cô gái này đã thành lập kênh TikTok riêng để chuyên review về các bộ truyện Manga Nhật Bản cũng như đăng tải các clip chia sẻ sở thích truyện Manga của bản thân.

‘Cắm trại qua đêm’ ở phố đi bộ chờ được ký tặng sách ảnh 3

Tối ngày 24/2 và tối 25/2, rất nhiều bạn trẻ "cắm trại qua đêm" tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1) để giữ suất cho mình.

Cầm bộ truyện tranh Manga đã được ký tặng trên tay, Quốc Anh (cựu sinh viên trường ĐH FPT Hà Nội) chia sẻ: “Mình cũng xếp hàng cùng nhóm bạn từ sáng hôm qua. May mắn nhóm mình cũng có một số bạn đã được ký tặng từ tác giả”.

‘Cắm trại qua đêm’ ở phố đi bộ chờ được ký tặng sách ảnh 4

Các bạn trẻ được tiếp sức đồ ăn vào buổi tối.

Quốc Anh nói, anh đặc biệt thích văn hóa cổ trang Nhật Bản, thích đọc truyện tranh và tiểu thuyết Nhật Bản. Cũng từ việc đọc một bộ truyện tranh Manga, anh đã thay đổi hướng nghề nghiệp.

“Mình được truyền cảm hứng về nghề Bantender từ một bộ truyện tranh Manga và đã mạnh dạn thay đổi nghề nghiệp của mình. Sau 2 năm làm công việc Bantender, mình cảm thấy hạnh phúc và sống được với nghề”- Quốc Anh nói.

‘Cắm trại qua đêm’ ở phố đi bộ chờ được ký tặng sách ảnh 5

Quốc Anh vui mừng khi nhận được chữ ký từ chính tác giả Nhật Bản.

Quốc Anh cũng tiết lộ, những bạn trẻ có sở thích này cũng khá tốn kém khi phải chi tiền mua truyện hoặc sưu tầm các bộ truyện phiên bản tiếng Nhật. Truyện Manga phiên bản tiếng Việt có giá bán trung bình từ 50.000-70.000/cuốn, còn những truyện Manga phiên bản tiếng Nhật giá 150.000-250.000/cuốn.

Đồng hành cùng con đợi ký tặng sách bà Trang (ngụ quận 6) cho biết, con gái bà là Vân Khanh thích đọc truyện tranh Manga từ nhỏ và bà cũng ủng hộ sở thích của con. Bà từng đồng hành "ăn ngủ bụi" với con nhiều lần để xếp hàng đợi ký tặng sách khi tác giả Nhật Bản qua Việt Nam.

“Do thấy cháu mê truyện từ nhỏ, sở thích này cũng lành mạnh nên tôi cũng ủng hộ. Cháu là con gái, sợ qua đêm không an toàn nên tôi đi cùng cháu xếp hàng đợi. Nhờ những lần đi chung này mẹ con cũng gần gũi hơn rất nhiều”.

‘Cắm trại qua đêm’ ở phố đi bộ chờ được ký tặng sách ảnh 6

Nhiều phụ huynh đồng hành cùng con để cùng giữ suất được tác giả ký tặng.

Vân Khanh hiện đang là sinh viên năm 4, ngành Dược, trường ĐH Nguyễn Tất Thành. Hai mẹ con Vân Khanh cũng có mặt từ tối hôm trước để “cắm trại qua đêm” chờ đến lượt mình.

‘Cắm trại qua đêm’ ở phố đi bộ chờ được ký tặng sách ảnh 7

Nhiều bạn trẻ còn mang hộp màu theo để ngồi luyện vẽ trong lúc chờ đợi.

‘Cắm trại qua đêm’ ở phố đi bộ chờ được ký tặng sách ảnh 8

Quầy sách truyện tranh Manga tại nhà sách Fahasa luôn trong tình trạng đông nghịt các bạn trẻ tới mua.

‘Cắm trại qua đêm’ ở phố đi bộ chờ được ký tặng sách ảnh 9

Theo chia sẻ của Vân Khanh có nhiều bạn từ những nơi xa hơn như Hà Nội hay các tỉnh phía Bắc cũng bay vào chờ đợi nhiều ngày liền để được tác giả Nhật Bản ký tặng. Có nhiều người bán slot của mình lại với giá từ 1-2 triệu đồng cho những người có nhu cầu chờ ký tặng sách.

“Sở dĩ sự kiện tạo được độ hot vì số lượng ký tặng hạn chế chỉ từ 30-70 lượt ký tặng cho một đầu truyện”, Vân Khanh chia sẻ.

MỚI - NÓNG