Cầm chân Liverpool, HLV M.U vẫn tiếc hùi hụi

HLV Ole Solskjaer không hài lòng với kết quả hòa trước Liverpool.
HLV Ole Solskjaer không hài lòng với kết quả hòa trước Liverpool.
TPO - Cho dù cầm hòa Liverpool 0-0 ngay tại sân Anfield, nhưng HLV M.U - Ole Solskjaer vẫn không hài lòng. Theo ông, M.U lẽ ra có thể làm tốt hơn và ra về với chiến thắng.

Ở trận đấu tâm điểm của vòng 19 Ngoại hạng Anh, Liverpool đã hòa M.U với tỉ số 0-0. Ở trận này, Liverpool bế tắc trước lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh của đội khách. Cho dù cầm bóng 65% và tung ra 17 pha dứt điểm, nhưng The Reds không có cơ hội nào thực sự rõ ràng trước khung thành của De Gea.

Ngược lại, M.U dành phần lớn thời gian để phòng ngự nhưng lại có các tình huống cực kỳ ngon ẳn. Cả Bruno Fernandes và Paul Pogba đều có thời cơ ghi bàn trông thấy ở hiệp hai, nhưng họ không thắng được thủ môn Allison. Có lẽ vì thế mà HLV Ole Solskjaer tỏ ra tiếc nuối cho dù tất cả đều tin rằng hòa là kết quả chấp nhận được với M.U khi họ bảo vệ thành công ngôi đầu bảng.

Sau trận đấu, HLV người Na Uy nói: “Kết quả này chỉ tốt nếu chúng tôi giành chiến thắng ở trận đấu tiếp theo. Chúng tôi đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn nhất trận đấu. Tôi cảm thấy thất vọng, và 1 điểm này chỉ chấp nhận được nếu chúng tôi thắng trận tiếp theo”.

“Chúng tôi chơi tốt hơn hẳn đối thủ trong giai đoạn cuối trận. Chúng tôi đã giữ sức và không thực sự bung hết khả năng ở đầu trận. Tuy nhiên, chúng tôi không có sự bình tĩnh cần thiết để kết liễu trận đấu. Toàn đội đang làm việc chăm chỉ và cùng nhau cải thiện rất tốt trong thời gian qua. Vì vậy, tôi không chỉ thất vọng về kết quả mà còn thất vọng với một số cầu thủ, lẽ ra họ có thể làm tốt hơn”.

Mặc dù vậy, HLV Solskjaer vẫn dành lời khen ngợi cho Paul Pogba, người phải chơi như cầu thủ chạy cánh phải ở trận này. HLV người Na Uy nói thêm: “Tôi nghĩ hôm nay Pogba đã chơi rất xuất sắc. Cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là hỗ trợ phòng ngự và kiếm chế Robertson. Đáng tiếc là Pogba không thể có bàn thắng mà cậu ấy xứng đáng có”.

MỚI - NÓNG