Phúc thẩm đại án 9.000 tỷ đồng:

Cấm cha con ông Trần Quý Thanh xuất cảnh

Ông Phạm Công Danh nói lời sau cùng mong được khắc phục 100% hậu quả. Ảnh: Tân Châu
Ông Phạm Công Danh nói lời sau cùng mong được khắc phục 100% hậu quả. Ảnh: Tân Châu
TP - Ngày 17/1, Viện Kiểm sát giữ quan điểm kiến nghị HĐXX xem xét trách nhiệm hình sự ông Trần Quý Thanh, đồng thời đề nghị cấm cha con ông Thanh xuất cảnh.

Chiều 17/1, trước khi nghị án, HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng. Ông Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng VNCB, tái khẳng định khắc phục 100% hậu quả vụ án. Nguyên Chủ tịch VNCB cũng nhắc lại lời xin HĐXX xem xét giảm hình phạt cho thuộc cấp “Vì họ không hưởng lợi” đồng thời mong HĐXX trong lúc nghị án xem xét lại bối cảnh ông tiếp nhận Ngân hàng Đại Tín (tiền thân VNCB) khi ngân hàng này nợ nần, ông phải trả nhiều khoản tiền và cố gắng giữ thanh khoản cho VNCB.

Nguyên Tổng giám đốc VNCB Phan Thành Mai cũng cho rằng trong sự đổ vỡ của VNCB ngày nay có nguyên nhân từ việc chuyển giao từ Ngân hàng Đại Tín sang. Bị cáo Mai một lần nữa nói rằng có những khoản tiền lớn mà ông Danh phải trả cho khách hàng và “Chi phí từ trên trời rơi xuống” khiến VNCB thêm gánh nặng trong quá trình tái cơ cấu. Nói lời sau cùng, một số bị cáo cũng tỏ ra ăn năn hối cải, mong HĐXX xem xét; có bị cáo tiếp tục mong HĐXX xem xét vì mình bị hàm oan.

Trước đó vào buổi sáng cùng ngày, vị đại diện VKS đã đối đáp (lần 2) với luật sư, bị cáo cùng người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan. VKS đã bảo lưu quan điểm bác hầu hết các kháng cáo của các bị cáo, cũng như người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan. Trong đó đáng lưu ý là VKS bác ý kiến của phía ông Trần Quý Thanh, bà Trần Ngọc Bích, và giữ quan điểm kiến nghị HĐXX xem xét trách nhiệm hình sự trong vai trò đồng phạm của ông Thanh, bà Bích giúp sức cho ông Danh gây thiệt hại; Đề nghị cấm cha con ông Thanh xuất cảnh. Ngoài ra VKS cũng bảo lưu quan điểm, bác kháng cáo và nội dung tranh tụng của nhóm Phú Mỹ, bà Quách Kim Chi (vợ ông Danh) và bác hàng loạt ý kiến tranh tụng của các luật sư cũng như các bị cáo khác…

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.