Cách ly xã hội toàn thành phố Vinh, người dân vẫn đủ lý do ra đường

0:00 / 0:00
0:00
Cách ly xã hội toàn thành phố Vinh, người dân vẫn đủ lý do ra đường
TPO - Từ 0h ngày 17/8, thành phố Vinh (Nghệ An) thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. Đây là lần thứ 2 thành phố này thực hiện cách ly xã hội.

Ghi nhận trong ngày 19/8, mặc dù đã bước sang ngày thứ 3 thực hiện Chỉ thị 16 tuy nhiên, nhiều tuyến đường của thành phố Vinh, lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn tương đối đông.

Ngoài nhóm shipper, các cán bộ công chức, công nhân đi làm việc thì có không ít người dân ra đường "không cần thiết". Tại một số đoạn đường vắng hay công viên, người dân vẫn đi bộ, đạp xe thể dục.

Cách ly xã hội toàn thành phố Vinh, người dân vẫn đủ lý do ra đường ảnh 1
Nhiều người dân thành phố Vinh vẫn ra đường "không cần thiết"

Trước đó một ngày, Công an thành phố Vinh và lực lượng chức năng của 25 phường, xã đã đồng loạt ra quân tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 16, hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết.

Đây là đợt ra quân nhiều nhất từ trước đến nay với sự tham gia của tổ công tác liên ngành, nhiều lực lượng như công an, cảnh sát giao thông, quân đội, bảo vệ dân phố, Đoàn thanh niên nhằm thắt chặt hơn việc cách ly xã hội của người dân, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Cách ly xã hội toàn thành phố Vinh, người dân vẫn đủ lý do ra đường ảnh 2

Công an nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm cách ly xã hội theo Chỉ thị 16

Một số người khi bị dừng kiểm tra thì có đủ mọi lý do như đi làm, đi chợ hay đi thăm người thân đều bị yêu cầu quay về do không mang giấy tờ tùy thân hay giấy đi đường.

Những người không có lý do ra đường chính đáng đều bị xử phạt từ 1 - 3 triệu đồng/người. Trong ngày 18/8, Công an TP Vinh đã lập biên bản xử phạt 57 trường hợp vi phạm ra ngoài không cần thiết với tổng số tiền 113 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhắc nhở hơn 100 người thực hiện nghiêm Chỉ thị 16.

Cách ly xã hội toàn thành phố Vinh, người dân vẫn đủ lý do ra đường ảnh 3

Xử phạt đối với những trường hợp không nêu được lý do ra đường

Ngoài các chốt lưu động trong thành phố, UBND TP Vinh đã lập 14 chốt chính kiểm soát người dân ra vào tại 14 cửa ngõ của thành phố. TP Vinh cũng yêu cầu các shipper xét nghiệm PCR 7 ngày/lần, có nhật trình giao nhận hàng, thẻ hành nghề lực lượng shipper do phường, xã quản lý.

Cách ly xã hội toàn thành phố Vinh, người dân vẫn đủ lý do ra đường ảnh 4

Lực lượng chức năng căng mình giữa cái nắng 38 độ làm nhiệm vụ

Ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND TP Vinh cho biết, các chốt sẽ kiểm tra giấy tờ đối với người đi làm, đi mua sắm. Trước mắt, riêng người đi chợ thì chỉ tuyên truyền, nhắc nhở. Từ ngày 20/8, nếu người dân đi chợ không có phiếu, hoặc có phiếu không đúng ngày theo quy định của thành phố sẽ bị xử phạt.

“Chính quyền địa phương mong muốn người dân cần chấp hành quy định 'ai ở đâu ở đấy', chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh”, ông Chiến chia sẻ.

Cách ly xã hội toàn thành phố Vinh, người dân vẫn đủ lý do ra đường ảnh 5

Lực lượng đoàn viên, thanh niên thành phố Vinh ra quân hỗ trợ tuyên truyền, nhắc nhở người dân không ra đường khi không cần thiết.

Tính từ ngày 13/6 đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 682 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở 20/21 huyện, thành, thị.

MỚI - NÓNG