Các khu chế xuất, công nghiệp TPHCM nâng mức cảnh báo dịch COVID-19 lên cao nhất

0:00 / 0:00
0:00
Các khu chế xuất, công nghiệp TPHCM nâng mức cảnh báo dịch COVID-19 lên cao nhất
TPO - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp TPHCM (HEPZA) nâng mức cảnh báo lên cao nhất.

Tối 17/5, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết cuối tuần qua, ông cùng lãnh đạo TP Thủ Đức kiểm tra công tác phòng chống dịch tại khu chế xuất Linh Trung 1 và 2.

Tại đây, nhiều doanh nghiệp (DN) có quy mô hoạt động rất lớn. Có DN đang sử dụng tới 14.000 công nhân, lao động. Theo ông Phong, chưa tính khu công nghệ cao, TPHCM đang có hơn 280.000 công nhân làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp (KCX, KCN). Nếu dịch bệnh xảy ra, hậu quả sẽ vô cùng lớn và không thể lường được.

“Sáng nào ngủ dậy, việc trước tiên là tôi phải xem tin tức tình hình dịch COVID-19 diễn biến như thế nào. Đến hôm nay là ngày thứ 20, ghi nhận tại 27 tỉnh, thành đã có 1.321 ca mắc COVID-19. Số ca gia tăng từng giờ, trong đó dịch bệnh lây nhiễm trong khu công nghiệp lên tới 466 ca nhiễm. Làm việc tại UBND TP Thủ Đức, tôi đã yêu cầu kiểm tra việc chấp hành chống dịch tại các DN trong các KCX, KCN. So với 3 đợt dịch trước, đợt dịch này nguy hiểm hơn, phạm vi rộng hơn, kiểm soát khó khăn hơn. Đến nay TPHCM mới ghi nhận 1 ca nhưng nguy cơ bùng phát dịch rất cao, nếu lơ là mất cảnh giác là phải trả giá đắt” - ông Phong lưu ý.

Các khu chế xuất, công nghiệp TPHCM nâng mức cảnh báo dịch COVID-19 lên cao nhất ảnh 1

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp tối 17/5

Người đứng đầu chính quyền TPHCM yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, tạo nên một hệ thống phối hợp đồng bộ giữa an ninh và chính trị, tạo hợp đồng tác chiến trong công tác chống dịch.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu tổ chức kí cam kết giữa chính quyền địa phương, DN và tổ công đoàn trong công tác phòng chống dịch tại DN. Các DN sẽ bị buộc ngừng hoạt động nếu vi phạm cam kết đã kí với địa phương.

UBND TPHCM yêu cầu HEPZA, Ban quản lý Khu Công nghệ cao nâng mức kiểm soát sàng lọc dịch bệnh lên cao nhất, đồng thời xây dựng quy chế phối hợp, kịch bản ứng phó khi phát sinh tình huống ca bệnh theo từng cấp độ và tổ chức diễn tập thực tế; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và kiểm tra đánh giá, cập nhật lên bảng đồ COVID.

“Nếu tình hình phòng dịch không an toàn thì dừng hoạt động để chấn chỉnh. Các Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Khu Công nghệ cao chỉ được hoạt động khi ở mức an toàn” – ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Đối với các cơ quan, đơn vị, DN đang hoạt động ngoài phạm vi quản lý của HEPZA, khu công nghệ cao, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong yêu cầu xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh tại đơn vị có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đặt trụ sở. Các DN có quy mô lao động lớn chuyển đổi công nghệ giám sát lao động bằng vân tay sang nhận diện khuôn mặt và trang bị máy tầm nhiệt để sàng lọc hiệu quả hơn.

Các khu chế xuất, công nghiệp TPHCM nâng mức cảnh báo dịch COVID-19 lên cao nhất ảnh 2

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu chế xuất Linh Trung (TP Thủ Đức)

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, ngoài lắp đặt các vách ngăn tại nhà ăn tập thể, các đơn vị sản xuất có đông công nhân lao động cần chia tốp, chia ca cho công nhân đi ăn để tránh tụ tập đông người. Và, nếu DN nào vi phạm các cam kết về phòng chống dịch thì sẽ đóng cửa.

“Chỉ cần 1-2 công nhân mắc COVID-19, cả phân xưởng, nhà máy phải đóng cửa. Hàng nghìn công nhân mất việc làm. Các hợp đồng kinh tế không thực hiện được. Thiệt hại là không thể lường được. Trong cuôc họp Ban thường vụ Thành ủy, tôi đã báo cáo tình hình. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu tăng cường phòng chống dịch. Phải xem đây là cuộc chiến thực sự. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch từ xa, từ sớm” – Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh và yêu cầu xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang, tiến hành giải tán đám đông từ 30 người trở lên…

MỚI - NÓNG