Cà Mau nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Ngày 13/12, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau vừa ký ban hành chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

"Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; chỉ dự lễ hội khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định", chỉ thị nêu rõ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, tăng giá để thu lợi bất chính; quản lý, sắp xếp, bố trí hiệu quả các chợ, trung tâm thương mại, gian hàng,... đảm bảo việc mua, sắm của người dân được thuận lợi.

Đồng thời, triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là trộm cắp, cướp giật, cho vay lãi nặng, cờ bạc, ma túy; thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và công tác phòng, chống cháy, nổ.

Xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông liên quan đến rượu, bia, chất kích thích. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo và vật liệu nổ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.