Cà Mau khởi tố 108 vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng về trật tự xã hội năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong năm 2022, tội phạm về trật tự xã hội đã khởi tố 479 vụ với 618 bị can, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng là 108 vụ chiếm 22,59% trong tổng số án về trật tự xã hội.

Ngày 8/12, tại Kỳ họp thứ VIII, HĐND tỉnh Cà Mau khoá X, Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã báo cáo công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong tỉnh 11 tháng qua.

Theo Đại tá Sỹ, tội phạm về trật tự xã hội đã khởi tố 479 vụ với 618 bị can (giảm 54 vụ, giảm 57 bị can); tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 98,53%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng 108 vụ chiếm 22,59% trong tổng số án về trật tự xã hội. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 97,22%.

Tệ nạn xã hội phát hiện và xử lý 1.157 vụ với 5.993 đối tượng, xử phạt trên 12 tỷ đồng (trong đó khởi tố xử lý hình sự 34 vụ với 58 bị can). Tội phạm về ma tuý khởi tố 121 vụ với 174 bị can (ít hơn 61 vụ, ít hơn 50 bị can), nhiều nhất là địa bàn TP. Cà Mau khởi tố chiếm 52,89% trong tổng số vụ khởi tố.

Đối tượng phạm tội ma tuý trong độ tuổi thanh thiếu niên chiếm 61,18% và người nghiện ma tuý dẫn đến khởi tố về tội ma tuý chiếm 55,29%. Trong đó, Cơ quan CSĐT 2 cấp khởi tố 117 vụ, Cảnh sát biển và lực lượng Biên phòng khởi tố 4 vụ.

Cà Mau khởi tố 108 vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng về trật tự xã hội năm 2022 ảnh 1
Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã báo cáo công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật tại kỳ họp HĐND khoá X.

Tội phạm và vi phạm về kinh tế chức vụ và tham nhũng đã khởi tố 8 vụ (it hơn 7 vụ so với năm 2021) với 17 bị can (ít hơn 4 bị can) gây thiệt hại tài sản 2.826 tỷ đồng. Vi phạm về kinh tế xử phạt 146 vụ với 146 đối tượng và mức xử phạt gần 12 tỷ đồng.

Đại tá Sỹ cho rằng, các đối tượng lừa đảo qua mạng, chuyển tiền mua hàng, giả danh người quen, tạo tài khoản giả, vay tiền qua app và người vay không trả đúng hạn thì các đối tượng gọi điện khủng bố để đòi nợ có chiều hướng gia tăng phức tạp nhưng công tác đấu tranh hiệu quả chưa cao.

Ngoài ra, một số ít vụ việc xảy ra công an địa phương tiếp nhận, xử lý thông tin ban đầu còn chậm, quản lý địa bàn, “nắm hộ, nắm người” chưa chặt về công tác phòng ngừa tại cơ sở cũng còn hạn chế.

MỚI - NÓNG