Cá mập chết vì bị du khách lôi lên bờ chụp ảnh

Một du khách chụp ảnh cùng con cá mập tội nghiệp.
Một du khách chụp ảnh cùng con cá mập tội nghiệp.
TPO - Một con cá mập xanh đã chết vì mất nước sau khi bị một nhóm du khách và nhân viên cứu hộ tại Cộng hòa Dominica lao xuống biển kéo vào bờ để... chụp ảnh.

Sự việc xảy ra cách đây không lâu trên bờ biển đoạn gần khách sạn Hard Rock Hotel & Casino ở Punta Cana (Cộng hòa Dominica).

Trước đó, một con cá mập xanh đã mắc vào dây bảo vệ của các nhân viên cứu hộ tại vị trí cách bờ biển khoảng gần 20m. Sau đó, một người đàn ông đã chạy lại gần vị trí nơi con cá mập đang quẫy đạp, ném phao về phía con cá và nắm đuôi kéo vào bờ.

Nhiều du khách và nhân viên cứu hộ khác thấy vậy cũng đã chạy đến và tạo đủ dáng chụp ảnh với con cá mập tội nghiệp. Họ cầm đuôi, cầm vây và thậm chí còn rủ các em nhỏ đến chụp ảnh cùng. 

Cá mập chết vì bị du khách lôi lên bờ chụp ảnh ảnh 1

Các nhân viên cứu hộ chụp ảnh cùng con cá mập...

Cá mập chết vì bị du khách lôi lên bờ chụp ảnh ảnh 2

...và rủ các du khách nhỏ tuổi đến chụp cùng.

Trong số những người chụp ảnh cùng con cá mập, có không ít nhân viên phục vụ tại khách sạn Hard Rock Hotel & Casino. Sau đó, người phát ngôn của khách sạn này đã phải lên tiếng, rằng các nhân viên liên quan đến vụ việc hiện đang bị xử lý kỷ luật. “Việc làm đó đi ngược lại với chính sách bảo vệ động vật của chúng tôi”, người phát ngôn nói.


Đầu năm nay, một sự việc tương tự đã xảy ra ở Argentina khi một chú cá heo con bị các du khách lôi vào bờ vuốt ve, chụp ảnh đến mức tử vong vì mất nước.

Hồi tháng trước, một du khách nữ ở Florida (Mỹ) đã bị cá mập cắn vào tay sau khi cô và bạn bè trêu chọc con cá mập, cầm đuôi và kích động khiến con quái thú nổi điên.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.