Dựng tóc gáy nhìn đàn cá mập hổ xé xác cá voi

Xác cá voi lưng gù bị cá mập hổ xâu xé ở vùng biển Australia. Ảnh: Eco Abrolhos.
Xác cá voi lưng gù bị cá mập hổ xâu xé ở vùng biển Australia. Ảnh: Eco Abrolhos.
Một đàn cá mập hổ 70 con xâu xé con cá voi lưng gù trên mặt biển Australia, khiến nước biển nhuộm màu đỏ của máu.

Theo Tech Times, ít nhất 70 con cá mập hổ cùng giành ăn xác cá voi lưng gù tại Vịnh Cá mập, gần quần đảo Dirk Hartog ở phía tây Australia. 

Đây là khu vực tập trung những đàn cá mập hổ lớn nhất thế giới với nhiều con đạt chiều dài lên đến 7 m và nặng tới 520 kg. 

Con cá voi lưng gù có thể chết do bị đàn cá mập tấn công hoặc vì nguyên nhân tự nhiên khác. Theo Telegraph, xác cá voi dài 15 m, nặng khoảng 40 tấn bị cá mập quây kín xung quanh và cắn nham nhở từng mảng lớn. Vùng nước trong xanh bỗng chuyển màu đỏ thẫm khi máu cá voi lan ra.

Công ty du lịch biển Eco Abrolhos tại Australia ghi lại cảnh tượng này bằng máy bay không người lái trong chuyến du hành kéo dài 14 ngày từ Geraldton đến Broome. Du khách trên hai chiếc tàu du lịch của công ty có dịp chứng kiến tận mắt bữa ăn của đàn cá mập háu đói.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.