Cá chết hàng loạt gần cửa biển Lăng Cô

Cá nuôi đến kỳ thu hoạch bị chết hàng loạt gần cửa biển Lăng Cô (TT-Huế). Ảnh: T.Hòe
Cá nuôi đến kỳ thu hoạch bị chết hàng loạt gần cửa biển Lăng Cô (TT-Huế). Ảnh: T.Hòe
TPO - Nguyên nhân cá chết hàng loạt bước đầu được xác định là do hoạt động hút cát tầng đáy đầm Lập An để khai thác vỏ hàu và cá bị sốc ngọt từ những trận mưa lớn đầu tháng 12 vừa qua.

Chiều 9/12, ông Mai Văn Xỉ, Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) cho biết, hai ngày lại đây, trên vùng đầm Lập An gần cửa biển thuộc vịnh đẹp Lăng Cô (Phú Lộc) xuất hiện tình trạng cá nuôi lồng nước lợ, mặn và cá trong môi trường tự nhiên bị chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn cho bà con ngư dân địa phương trong vụ nuôi cá bán Tết sắp tới.

Theo UBND thị trấn Lăng Cô và Phòng NN&PTNT huyện, cá nuôi lồng chết hàng loạt xảy ra chủ yếu ở vùng Hói Mít và khu vực An Cư Đông sát cửa biển, ước thiệt hại bước đầu khoảng 7 tạ. 

Cá chết hàng loạt gần cửa biển Lăng Cô ảnh 1

Cá tiếp tục chết, ngư dân Lăng Cô phải vớt đem chôn để tránh gây ô nhiễm cho đầm Lập An. Ảnh: T.Hòe 

Cá chết chủ yếu là những loài nước lợ, mặn nuôi lồng từ đầu năm đến này, hiện đã đến kỳ cho thu hoạch như: vẩu, mú; hoặc cá tự nhiên như sơn, kìm, móm, bống... 

“Hôm nay, cá nuôi của nhà tui vẫn chết nhiều như hai ngày trước. Mặc dù tui đã vớt mấy tạ đem chôn rồi mà cá cứ tiếp tục chết, nổi trắng cả khu nuôi”, ông Trần Minh (ngụ tổ dân phố An Cư Đông 2) phản ánh. 

Phòng NN&PTNT huyện Phú Lộc nhận định, cá chết hàng loạt tại đầm Lập An là do sốc ngọt từ các trận mưa lớn đầu tháng 12 vừa qua. “Cá chết cũng do việc hút cát tầng đáy đầm Lập An để khai thác vỏ hàu gây nên. Khi mổ cá chết để kiểm tra, chúng tôi phát hiện vùng mang cá có rất nhiều bùn cát bám vào”, ông Xỉ cho biết.

MỚI - NÓNG