Chưa rõ nguyên nhân cá chết ở hồ Tây

Ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội trả lời báo chí về nguyên nhân cá chết ở Hồ Tây, Hồ Linh Đàm
Ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội trả lời báo chí về nguyên nhân cá chết ở Hồ Tây, Hồ Linh Đàm
TPO - Tại cuộc họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 1/11, ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra tình trạng cá chết ở hồ Tây thời gian vừa qua.  

Tại cuộc họp, nhiều phóng viên đặt câu hỏi về nguyên nhân gây ra tình trạng cá chết ở Hồ Tây. Trả lời câu hỏi này, ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thành phố vẫn đang phối hợp với Bộ Tài nguyên và môi trường điều tra tìm nguyên nhân. “Khi nào có thông tin, chúng tôi sẽ công bố thông tin cho báo chí”, ông Dục nói.

Về những ý kiến liên quan đến ý dự án 1.000 tỷ thu gom, xử lý nước thải trước khi xả ra Hồ Tây, ông Dục cho biết, dự án này giao cho Cty Phú Điền làm theo hình thức BT. Tuy nhiên, tới đây thành phố chỉ đạo rất sát, yêu cầu phải thu gom triệt để nước thải, giao cho Sở phối hợp chặt chẽ với Cty Phú Điền. 

“Thành phố chỉ đạo làm giai đoạn 2 ngay, thu gom tất cả nước thải. Khu vực phía bắc Hoàng Hoa Thám và phía Bắc đường Hoàng Quốc Việt đều phải thu gom về. Thành phố, Thành ủy chỉ đạo rất sát. Các điểm xả thải, ở phía bắc và phía nam, tây nam sẽ kiểm tra gắt gao, kể cả 4 cửa thông các hồ. Những gì xả thải của nhà hàng, cống mương thì kiểm soát hết”, ông Dục nói.

Liên quan đến hiện tượng cá chết ở hồ Linh Đàm mới đây, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, hệ thống thoát nước xung quanh hồ Linh Đàm có 17 cửa thu nước vào hồ và 1 cửa xả từ hồ ra. Trong đó 5 cửa thu nước mưa khu vực bán đảo Linh Đàm chảy vào hồ, 4 cửa trên phố Nguyễn Hữu Thọ, 7 cửa trên phố Linh Đường thu nước mưa, nước thải chảy vào hồ trong đó 3 cửa có xây dựng ngưỡng tràn để ngăn không cho nước thải chảy vào, 1 cửa từ tuyến cống hộp trên phố Đặng Xuân Bảng có lắp đặt cửa phai và chỉ mở khi có mưa để tiêu thoát lũ, 1 cửa xả ra kênh E chảy vào hạ lưu sông Kim Ngưu về khu vực Yên Sở có lắp đặt cửa phai xả khi hết mưa và dự trữ diện tích cho các trận mưa tiếp theo, chỉ mở khi có mưa.

Theo ông Phong, khoảng 5h30 sáng 27/10/2016 trên hồ Linh Đàm có xảy ra hiện tượng cá chết rải rác trên mặt hồ, Cty thoát nước Hà Nội đã tiến hành vớt ngay. 

“Đến 7h30 phút cùng ngày, toàn bộ số cá chết đã được vớt sạch và bàn giao cho Cty Môi trường Đô Thị - Chi nhánh Hai Bà Trưng vận chuyển về bãi tập kết Nam Sơn để xử lý theo quy định đảm bảo vệ sinh môi trường. Số cá chết không nhiều, khối lượng thu gom được khoảng 200kg – 5 bao tải dứa, có biên bản bàn giao cá chết”, ông Phong nói.

Theo ông Phong, ngay sau đó, Cty Thoát nước Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan liên quan lãnh đạo quận Hoàng Mai, công an quận, phường Hoàng Liệt, cảnh sát môi trường (PC49) kiểm tra thực tế tại hiện trường. Kết quả cho thấy, tại thời điểm kiểm tra mặt hồ sạch, không còn hiện tượng cá chết. Buổi chiều cùng ngày, Cty Thoát nước đã sử dụng 3 thuyền cano chạy tạo sóng trên hồ để tăng cường khả năng khuếch tán ô xy tạo điều kiện thuận lợi để hệ sinh thái trong hồ duy trì và phát triển bình thường.

Nói thêm về nguyên nhân gây ra cá chết ở hồ Linh Đàm, ông Lê Văn Dục cho biết, với một hồ 73 ha như Linh Đàm, một ngày trở trời, chết 2 tạ cá là việc bình thường. “Tôi khẳng định có 2 vấn đề. Một là thời tiết mưa nắng. Hôm đó sáng mưa, chiều nắng, do thay đổi thời tiết. Thứ hai, ô nhiễm ở khu vực này nhẹ, không như các hồ khác vì đây là hồ điều hòa”, ông Dục nói.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.