Ca bệnh nặng và tử vong do COVID-19 tại TPHCM giảm từng ngày

0:00 / 0:00
0:00
Bệnh nhân COVID-19 nặng tại TPHCM ngày càng giảm
Bệnh nhân COVID-19 nặng tại TPHCM ngày càng giảm
TPO - “Ngày 18/9, bệnh nhân nặng đang thở máy là 2.350 thì ngày 19/9 giảm còn 2.342; ngày 20/9 còn 2.234; ngày 21/9 giảm còn 2.174; 22/9 giảm xuống 2.056. Đây là một tín hiệu rất lạc quan đối với TPHCM” – ông Phạm Đức Hải - Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TPHCM cho biết.

Chiều ngày 23/9, tại buổi họp báo về tình hình COVID-19 tại TPHCM, ông Hải đã thông tin nhiều tín hiệu tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố.

Theo Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TPHCM, trong ngày 22/9, Thành phố ghi nhận thêm 5.435 trường hợp mắc COVID-19 mới. Số lượng bệnh nhân ghi nhận mỗi ngày tại TPHCM đang có xu hướng giảm dần.

“Số bệnh nhân nặng, cần thở máy đang ngày càng giảm. Đơn cử như ngày 18/9, bệnh nhân nặng đang thở máy là 2.350 thì ngày 19/9 giảm còn 2.342; ngày 20/9 còn 2.234; ngày 21/9 giảm còn 2.174; 22/9 giảm xuống 2.056. Đây là một dấu hiệu đáng mừng trong công tác phòng, chống dịch tại TPHCM” - ông Phạm Đức Hải đánh giá.

Trong vòng 24 giờ qua, số ca COVID-19 tử vong trên địa bàn là 175 trường hợp, giảm đáng kể so với nhiều ngày liền kề trước đó.

Bên cạnh đó, Thành phố có 3.258 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, xuất viện trong ngày qua. Số bệnh nhân xuất viện trên địa bàn cũng tăng cao so với những ngày trước.

Ngành y tế đã triển khai tiêm 54.513 mũi vắc xin ngừa COVID-19. Tính đến nay, Thành phố có hơn 8,9 triệu người đã được tiêm ít nhất một mũi vắc xin.

Ca bệnh nặng và tử vong do COVID-19 tại TPHCM giảm từng ngày ảnh 1

Ngày 22/9, Thành phố đạt kỷ lục khi lấy mẫu xét nghiệm với hơn 800.000 mẫu

Đối với vấn đề xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng, lực lượng y tế đã lấy số lượng mẫu cao kỷ lục trong vòng 24 giờ. Tính từ 18h ngày 21/9 đến 18h ngày 22/9, ngành y thành phố đã lấy 812.999 mẫu xét nghiệm COVID-19, gồm 4.861 mẫu đơn, 4.982 mẫu gộp và 794.397 mẫu test nhanh kháng nguyên.

Liên quan đến vấn đề có còn truy vết đối với các trường hợp tiếp xúc gần với F0? BS Nguyễn Hồng Tâm - Phó giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, Thành phố vẫn tiếp tục truy vết và quản lý F1, tuy nhiên so với giai đoạn trước thì hoạt động này có phần thoáng hơn.

“Lý do bởi chúng ta đang thực hiện Chỉ thị 16 “ai ở đâu ở yên đó” nên F1 nếu có sẽ là người cùng nhà với F0, do đó sẽ quản lý song song với F2. Bên cạnh đó, ở những “vùng xanh” số ca nhiễm giảm” - ông Tâm lý giải.

Hiện, có 19.000 F1 được phát hiện qua truy vết. Ngoài ra còn các trường hợp F1 sống chung với F0 sẽ được quản lý chung với F0. Việc quản lý F1 cơ bản giống F0 nhưng nhẹ nhàng hơn. Các F1 này phải khai báo dịch tễ, cách ly tại các phòng riêng.

Về công tác lấy mẫu xét nghiệm, ông Tâm cho biết ngành y tế TPHCM triển khai xét nghiệm diện rộng trong 7 ngày từ 22/9 đến 29/9 với các vùng nguy cơ. Kết quả trong ngày 22/9 về tỷ lệ dương tính SARS-CoV-2 trên tổng số mẫu xét nghiệm như sau: Xanh - 0,1%; cận xanh - 0,3%; vàng - 0,3%; cam - 0,5%; và đỏ - 0,7%.

MỚI - NÓNG